[Video] Thái Nguyên đón em bé đầu tiên ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm

Bệnh viện A Thái Nguyên là bệnh viện đầu tiên của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm và mới đây đã đón 3 em bé đầu tiên chào đời.

Ngày 4/12 tại Bệnh viện A Thái Nguyên (Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), hai ca phẫu thuật đón 3 em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã được thực hiện thành công.

Đây là bệnh viện đầu tiên của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc thực hiện thành công kỹ thuật này.

Trong số ba cháu bé có một cháu là con của sản phụ Chu Thị Huyền xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ và hai cháu sinh đôi là con của sản phụ Trần Thị Diện xã Ký Phú, huyện Đại Từ.

Những khâu đầu tiên trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm đã được các bác sỹ Bệnh viện A Thái Nguyên thực hiện từ ngày 21/3/2016.

Ca phẫu thuật được tiến hành trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sự kiện này đã đưa Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A Thái Nguyên trở thành 1 trong 22 Trung tâm Hỗ trợ sinh sản trên toàn quốc thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mở ra một cơ hội mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tại Thái Nguyên cũng như khu vực miền núi phía Bắc, đánh dấu bước phát triển mới của ngành Y tế Thái Nguyên trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân./.

(Vnews)