[Video] Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ngập sâu do triều cường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn-Đồng Nai đang lên nhanh và hiện ở mức cao theo kỳ triều cường đầu tháng 2 âm lịch.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn-Đồng Nai đang lên nhanh và hiện ở mức cao theo kỳ triều cường đầu tháng 2 âm lịch.

Dự báo hôm nay 1-3 đỉnh triều vượt mức báo động 3, nhiều vùng tại Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng bị ngập sâu.

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn), đỉnh triều cao nhất ngày 28/2 là 1,52m, dự báo ngày 1/3 đỉnh triều có khả năng lên 1,54m (cao hơn báo động 3 là 0,04m). Với triều cường vượt mức báo động 3, nhiều vùng trũng thấp ven sông, rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng bị ngập sâu./.

(Vnews)