[Video] Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận để lọt nghi phạm khủng bố tại Pháp

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết không nên đổ lỗi cho nước này sau khi vợ của một đối tượng khủng bố ở Pháp có thể quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ để tới Syria.
[Video] Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận để lọt nghi phạm khủng bố tại Pháp ảnh 1Hayat Boumeddiene (trái) đang bị truy nã. (Nguồn: Getty)

Ngày 12/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết không nên đổ lỗi cho nước này sau khi vợ của một đối tượng khủng bố ở Pháp có thể quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ để tới Syria.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã trục xuất từ 1.500 đến 2.000 người nước ngoài có tên trong danh sách đen gồm 7.000 nhân vật do các cơ quan tình báo quốc tế cung cấp.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu xác nhận Hayat Boumeddiene, vợ của đối tượng Amedy Coulibaly thực hiện vụ khủng bố ở Paris, đã tới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/1 và ở lại trong một khách sạn tại Istanbul.

Tiếp đó, ngày 8/1, một ngày trước khi Amedy Coulibaly tiến hành bắt cóc con tin và bị bắn chết trong một siêu thị ở Paris, nữ nghi phạm 26 tuổi này đã chạy sang Syria./.

(VNews)