[Video] Tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ được xem là ngày dành riêng cho các bà mẹ, tôn vinh tình yêu thương và cũng là dịp để con cái tỏ lòng biết ơn tới người đã sinh ra mình.

Ngày của Mẹ theo truyền thống được tổ chức hàng năm trên thế gới vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5. Đây được xem là ngày dành riêng cho các bà mẹ, tôn vinh tình yêu thương và cũng là dịp để con cái tỏ lòng biết ơn tới người đã sinh ra mình.

Ngày của Mẹ có nguồn gốc từ thời kỳ Hy Lạp - La Mã. Lễ hội tri ân mẹ được tổ chức thường niên vào mùa xuân và người Hy Lạp thời đó thường cúng tế các nữ thần.

Cũng có tài liệu cho rằng, nguồn gốc lịch sử Ngày Của Mẹ xuất phát từ Anh vào khoảng năm 1600, được tổ chức trước lễ Phục Sinh hàng năm. Tuy nhiên, phong tục dần rơi vào quên lãng./.

(Vnews)