[Video] Trải nghiệm buýt nhanh BRT: Trông chờ ý thức của người dân

Ý thức chấp hành của người tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt khi vào các khung giờ cao điểm trong ngày, làn đường dành riêng cho xe buýt đã được nhường lại.

Sau ba ngày chính thức đưa vào vận hành, khai thác tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên của Hà Nội (Kim Mã-Yên Nghĩa), ý thức chấp hành của người tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt khi vào các khung giờ cao điểm trong ngày, làn đường dành riêng cho xe buýt đã được nhường lại.

Theo thống kê của Tổng công ty vận tải Hà Nội, có tới 99,7% buýt nhanh BRT xuất bến đúng giờ và tỷ lệ hành khách đi buýt nhanh tăng đều mỗi ngày khi 3 ngày vừa qua có tới gần 30.000 lượt khách lựa chọn làm phương tiện đi lại.

Nhiều người dân và đại diện cơ quan quản lý Nhà nước đều cho rằng, để buýt nhanh hoạt động đúng theo tiêu chí thì phải trông chờ vào ý thức của người tham gia giao thông đồng thời cũng là bài test về văn hóa giao thông của người dân Hà Nội./.

(Vietnam+)