Video trận Việt Nam - Nhật 1-4 ở Asian Cup 2007

17h45 chiều nay (7/10), đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Falko Goetz sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Nhật Bản tại Kobe.
17h45 chiều nay (7/10), đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Falko Goetz sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Nhật Bản tại Kobe.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có cơ hội tái đấu Nhật Bản kể từ sau cuộc chạm trán diễn ra tại vòng bảng Asian Cup 2007 tổ chức trên sân Mỹ Đình.

Vào thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alfred Riedl đã thi đấu tưng bừng, khi có chiến thắng 2-0 trước UAE và cầm hòa đối thủ khó chơi Qatar (1-1) ở hai lượt trận đầu vòng bảng.

Thế nên, thầy trò ông Alfred Riedl rất tự tin bước vào trận đấu với Nhật Bản, đội đã sớm giành vé đồng thời là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Sự tự tin ấy được thể hiện bằng bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 5, khi Keita Suzuki đốt lưới nhà sau đường phạt góc bên cánh trái.

Tuy nhiên, với đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu Á, Nhật Bản đã không quá khó khăn để liên tiếp để lật người thế cờ, khi có được 4 bàn thắng nhờ công của Maki (2), Endo và Nakamura, qua đó giành ngôi đầu bảng.

Mặc dù phải đón nhận thất bại đậm, song Việt Nam vẫn giành quyền lọt vào tứ kết Asian Cup 2007 với tư cách là đội nhì bảng. Đây cũng là lần duy nhất đội tuyển Việt Nam đi sâu như vậy ở một giải đấu của khu vực.

Bốn năm sau thất bại, đội tuyển Việt Nam lại có cơ hội tái ngộ Nhật Bản tại Kobe. Trận đấu này chỉ mang tính chất giao hữu, song được coi như một sự kiện lịch sử đối với đội tuyển Việt Nam. Bởi đây là lần đầu tiên đội tuyển của chúng ta được một đội tuyển hàng đầu thế giới mời đá giao hữu.

Việc Việt Nam được Nhật chọn làm "quân xanh" cho thấy đội tuyển của ông Falko Goetz đã tạo được tiếng vang nhất định trên đấu trường quốc tế, kể từ sau khi đánh bại Qatar 2-1 ở trận lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2014 khu vực châu Á diễn ra hồi tháng Tám.

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Dương Hồng Sơn - Huy Hoàng, Vũ Như Thành, Huỳnh Quang Thanh, Phùng Văn Nhiên - Minh Phương, Lê Tấn Tài, Nguyễn Minh Chuyên, Nguyễn Vũ Phong, Tài Em - Lê Công Vinh.
 
Nhật Bản: Kawaguchi - Yuji Nakazawa, Akira Kaji, Yuichi Komano - Shunsuke Nakamura, Yasuhito Endo, Yuki Abe, Kengo Nakamura - Keita Suzuki, Naohiro Takahara, Seiichiro Maki.

Cùng Vietnam+ nhìn lại diễn biến trận đấu Việt Nam - Nhật Bản 1-4 diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục