[Video] Trẻ nhỏ cần phải làm gì để thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn?

Ngoài việc phụ thuộc vào còi báo cháy, các bậc cha mẹ cũng cần chỉ dẫn và thực hành cùng con các kế hoạch thoát thân khi đám cháy xảy ra.

Chuông báo cháy là một thiết bị cần thiết và nó có thể cứu nhiều mạng người thoát khỏi đám cháy. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và các cuộc thử nghiệm đã chỉ ra rằng, âm thanh phát ra từ thiết bị báo khói lại khó có khả năng đánh thức được trẻ em.

Nghiên cứu này một lần nữa khẳng định các kết luận trước đây cho rằng những điều tác động đến người lớn không phải luôn luôn đúng với trẻ em.

Theo Ủy ban về Sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng của Mỹ , các loại chuông báo cháy bình thường không phải lúc nào cũng đánh thức được những đứa trẻ dưới 16 tuổi.

Các chuyên gia về giấc ngủ cho biết 19/20 đứa trẻ vẫn ngủ ngon bất chấp tiếng chuông báo cháy với âm lượng 120 decibels vang lên. Thống kê cho thấy 60% trẻ bị đánh thức dậy do tiếng chuông báo truyền thống và 100% trẻ nghe được tiếng cha mẹ gọi và tỉnh giấc.

Ngoài việc phụ thuộc vào còi báo cháy, cha mẹ cần chỉ dẫn và thực hành cùng con các kế hoạch thoát thân khi đám cháy xảy ra./.

(Vnews)