[Video] Trung Quốc bắt giữ 12 người liên quan vụ lở đất ở Thâm Quyến

Ngày 28/12, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 12 người có liên đới tới vụ lở đất ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, làm ít nhất 7 người chết và hơn 70 người bị mất tích.

Ngày 28/12, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 12 người có liên đới tới vụ lở đất ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Vụ lở đất hôm 20/8 đã chôn vùi 33 tòa nhà, làm ít nhất 7 người chết và hơn 70 người bị mất tích.

Theo Tân Hoa xã, cảnh sát Trung Quốc đã áp dụng "các biện pháp cưỡng chế" - cụm từ mang nghĩa bắt giữ - đối với 12 người, trong đó có "những người có trách nhiệm" thuộc Công ty Phát triển Đầu tư Ích Tương Long ở Thâm Quyến.

Đây là doanh nghiệp quản lý bãi rác thải xây dựng gây ra vụ lở đất. Cảnh sát cho biết sẽ phối hợp điều tra với chính quyền trung ương và sẽ "xử lý các đối tượng theo pháp luật."

Cũng theo thông tin từ cảnh sát, người đứng đầu Phòng Quản lý đô thị quận Quang Minh mới, trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý rác thải, đã tự tử ngày 27/12.

Hiện chưa rõ liệu ông này có bị điều tra trong vụ lở đất này hay không./.

[Video] Trung Quốc bắt giữ 12 người liên quan vụ lở đất ở Thâm Quyến ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích tại hiện trường vụ lở đất. (Nguồn: THX/TTXVN)
(VNEWS)