[Video] Trung Quốc: Sẽ có biện pháp nếu THAAD triển khai tại Hàn Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này không ủng hộ việc triển khai THAAD, đồng thời cho biết sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh.

Trung Quốc đã tái khẳng định lập trường của nước này về việc phản đối Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng, cho biết nước này không ủng hộ việc triển khai THAAD, đồng thời cho biết sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai THAAD nhằm đối phó với những hành động gây gấn của Triều Tiên.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng nước này Han Min-koo với người đồng cấp Mỹ James Mattis, hai bên đã tái khẳng định hoàn tất triển khai THAAD trong năm nay cũng như nhất trí duy trì sự sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào của Triều Tiên./.

(Vnews)