[Video] Việt Nam có gần 5.000 người tự tử do trầm cảm mỗi năm

Theo số liệu thống kê của WHO, năm 2015 Việt Nam có khoảng 3.500.000 người bị rối loạn trầm cảm, chiếm 4% dân số và có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây.

Theo số liệu thống kê của WHO, năm 2015 Việt Nam có khoảng 3.500.000 người bị rối loạn trầm cảm, chiếm 4% dân số và có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây.

Tất cả mọi người đều có thể mắc trầm cảm, tuy nhiên rối loạn này xảy ra ở nữ giới nhiều hơn so với nam, trầm cảm thường xảy ra ở những người bị stress sau khi gặp phải vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

Người bị trầm cảm có biểu hiện buồn chán dai dẳng, mệt mỏi, giảm hoặc mất sự quan tâm, giảm thích thú với những hoạt động thường thích làm, thậm chí là tự tử.

Ước tính mỗi năm trên thế giới có gần 800.000 người chết vì tự tử do trầm cảm và ở Việt Nam có gần 5.000 người.

Để dự phòng và kiểm soát trầm cảm hiệu quả, các ý kiến cho rằng cần tiếp tục tăng cường các giải pháp như: đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ, làm cho người dân có nhận thức đúng về trầm cảm, cách nhận biết, phát hiện sớm để đi khám; tăng cường kỹ năng sống; đầu tư phát triển các chuyên khoa tâm thần, phục hồi chức năng và hỗ trợ xã hội cho người rối loạn trầm cảm ở cộng đồng./.

(VNews)