[Video] Việt Nam sẽ có khoảng 190.000 ca mắc ung thư vào năm 2020

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia nhấn mạnh, hầu hết các trường hợp mắc ung thư tại Việt Nam đều điều trị ở giai đoạn muộn.

Theo thống kê, toàn cầu hiện có khoảng 23 triệu người đang sống chung với căn bệnh ung thư.

Tại Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 ca trong năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào năm 2020.

Ngày 18.10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội đã tổ chức chương trình Tọa đàm trực tuyến “Phòng ngừa, phát hiện và điều trị ung thư ở giai đoạn sớm."

Trao đổi tại tọa đàm, các chuyên gia đầu ngành về ung bướu tại Việt Nam cho biết có rất nhiều nguyên do dẫn đến ung thư, trong đó, tuổi thọ bình quân tăng lên tới 73,3 tuổi, tuổi thọ càng tăng thì nguy cơ phơi nhiễm ngày càng nhiều.

 Ngoài ra, trên 80% nguyên nhân gây ra bệnh ung thư do môi trường bên ngoài và trên 10% còn lại là do yếu tố bên trong là do di truyền và nội tiết./.

(Vnews)