[Video] Xuất khẩu gạo Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm khoảng 36% thị phần.

Trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu gần 1,3 triệu tấn gạo, đạt giá trị 570 triệu USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm khoảng 36% thị phần.

Trong khi đó, thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai là Philippines cũng tăng khá mạnh chiếm 25% thị phần và đạt trên 206 triệu tấn.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, từ đầu năm đến nay, một số thị trường xuất khẩu gạo truyền thống của Việt Nam giảm mạnh như: Gana, Hong Kong và Malaysia.

Hiện gạo xuất khẩu của Việt Nam loại 5% tấm có giá 350- 355 USD mỗi tấn, giảm 5 USD so với tuần trước do nguồn cung lúa Đông Xuân tăng./.

(VNews)