Viên kim cương Pink Star được đấu giá 60 triệu USD

Nhà đấu giá Sotheby thông báo sẽ bán đấu giá viên kim cương cực hiếm Pink Star với mức giá ban đầu là 60 triệu USD tháng 11 tới.
Nhà đấu giá Sotheby tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 26/9 thông báo sẽ bán đấu giá viên kim cương cực hiếm màu hồng Pink Star với mức giá ban đầu là 60 triệu USD vào tháng 11 tới.

Viên kim cương Pink Star hình ovan lấp lánh, không tì vết được Viện Đá quý Mỹ (GIA) giám định và cấp giấy chứng nhận.

Chủ tịch hãng Sotheby tại khu vực châu Âu và Trung Đông David Bennett cho biết viên kim cương quý hiếm nặng 59,60 carat này vô cùng đẹp mắt, rất nữ tính, có màu của rượu champagne hồng và được coi là "một trong những báu vật tự nhiên quý giá nhất hành tinh."

Pink Star có kích thước 2,69cm x 2,06 cm, nặng 11,92gram, hiện được bảo vệ nghiêm ngặt trong một khách sạn xa hoa ở Geneva và dự kiến sẽ mang về cho nhà đấu giá Sotheby 5 triệu USD/gram hay 1 triệu USD/carat nếu Sotheby bán được viên kim cương này.

Khối kim cương thô Pink Star ban đầu nặng 132,5 carat được Tập đoàn De Beers khai thác ở châu Phi năm 1999. Những người thợ kim hoàn của tập đoàn kim cương Steinmetz đã mất hai năm ròng chế tác để cho ra đời sản phẩm mang tên Steinmetz Pink và công bố rộng rãi năm 2003. Sau đó, viên kim cương này được đổi tên thành Pink Star khi được bán lần đầu tiên bốn năm sau đó.

Phó chủ tịch GIA Tom Moses cho hay sự xuất hiện những viên kim cương màu hồng các kích cỡ trong tự nhiên là cực kỳ hiếm, nhất là những viên kim cương màu hồng đã được mài dũa và nặng hơn 10 carat.

Hiện nay, Pink Star là viên kim cương hồng lớn nhất theo xếp hạng của GIA, gấp đôi kích cỡ của viên kim cương Graff Pink 24,78 carat từng được bán với giá kỷ lục 46,2 triệu USD tại Sotheby năm 2010.

Năm 2003, Pink Star nằm trong bộ sưu tập quý hiếm được triển lãm tại Viện Smithsonian ở thủ đô Washington của Mỹ, cùng với viên kim cương Milliennium Star của Tập đoàn De Beers, kim cương Allnatt và Moussaieff Red.

Viên kim cương này cũng thu hút rất đông khách tham quan khi được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London năm 2005-2006.

Trước khi được đưa ra đấu giá vào tháng 11, Pink Star sẽ được triển lãm tại Hong Kong, New York, London, Zurich và Geneva./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục