Việt kiều Lào chào mừng thành công của Đại hội Đảng hai nước

Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã tổ chức míttinh và chiêu đãi chào mừng thành công của Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ X, thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.
Việt kiều Lào chào mừng thành công của Đại hội Đảng hai nước ảnh 1Một tiết mục múa ca ngợi về quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam tại buổi chiêu đãi. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 19/2 tại thủ đô Vientiane, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức míttinh và chiêu đãi chào mừng thành công của Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ X, thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII và mừng Xuân Bính Thân 2016.

Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; Ủy viên Bộ Chính trị, Đô trưởng Vientiane Sinlavong Khoutphaythoune; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; cùng nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành của Lào; Đại diện các chi hội Việt kiều trên cả nước Lào và nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào.

Phát biểu tại buổi tiệc, ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam tại Lào sinh sống và làm ăn; khẳng định việc hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc là một sự kiện lớn, sẽ tạo tiền đề để kinh tế hai nước tiếp tục phát triển mạnh trong những năm tới.

Ông Nguyễn Duy Trung nhấn mạnh sẽ nhanh chóng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam cho các chi hội Việt kiều trên khắp cả nước nhằm giúp cộng đồng người Việt tại Lào thấm nhuần để từ đó thực hiện và triển khai một cách hiệu quả, coi đó là nền tảng, là kim chỉ nam hành động để phát triển kinh tế gia đình, góp phần cho sự phát triển của đất nước Lào ngày một giàu mạnh và bền vững.

Ông Nguyễn Duy Trung cam kết Ban Chấp hành Tổng hội sẽ làm hết sức mình để Cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày càng đoàn kết, cùng chung tay xây dựng nước Lào và luôn hướng về Tổ quốc; đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Về phần mình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đánh giá cao việc Tổng hội người Việt Nam tại Lào tổ chức chào mừng thành công của Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X và thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

Ông Saysomphone cũng đánh giá cao Cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào bất cứ khi nào cũng hết mình cống hiến công sức và trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của Lào; mong rằng Cộng đồng Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục gìn giữ truyền thống đó, cùng đoàn kết góp phần cho việc vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam và Việt Nam Lào.

Nhân dịp năm mới của người Việt Nam, ông Saysomphone chúc cho Tổng hội người Việt Nam, Cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn vững mạnh và liên tục phát triển, tiếp tục có nhiều đóng góp cho kinh tế-xã hội Lào và cho quan hệ đặc biệt của hai nước.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã luôn tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào làm ăn sinh sống; đánh giá cao sáng kiến của Tổng hội trong việc tổ chức kỷ niệm thành công của Đại hội Đảng X và XII của hai nước; bày tỏ mong muốn trong năm mới, cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn luôn đoàn kết, cả trong cộng đồng cũng như với nhân dân Lào, luôn hướng về quê hương đất nước, nỗ lực chăm lo xây dựng cho đất nước Lào phát triển phồn vinh; Góp phần xứng đáng vào việc tăng cường củng cố cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Trong không khí thắm tình đoàn kết Việt-Lào, các quan khách cùng toàn thể các vị khách tham dự đã cùng nhau nâng cốc, chúc cho mối quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống của Lào-Việt và lắng nghe những lời ca, điệu múa ca ngợi về quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam anh em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục