Việt Nam bàn giao các hiện vật chiến tranh cho Hoa Kỳ

Ngày 16/2 tại Hà Nội, Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam đã trao các hiện vật được trưng bày trong bảo tàng liên quan tới tù nhân chiến tranh, người mất tích trong khi làm nhiệm vụ cho Hoa Kỳ.
Việt Nam bàn giao các hiện vật chiến tranh cho Hoa Kỳ ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)

Ngày 16/2, tại Văn phòng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Mark Spindler - Phó giám đốc Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) đã có cuộc gặp gỡ với Đại sứ Lê Thanh Tùng - Giám đốc Văn phòng Tìm kiếm người mất tích Việt Nam (VNOSMP).

Tại cuộc gặp, Văn phòng Tìm kiếm người mất tích Việt Nam đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ các hiện vật được trưng bày trong bảo tàng liên quan tới tù nhân chiến tranh/người mất tích trong khi làm nhiệm vụ (POW/MIA).

Trung tướng Spindler đã tiếp nhận các hiện vật và chuyển lời cảm ơn đặc biệt tới nhân dân và Chính phủ Việt Nam. 

Ông cũng cảm ơn Văn phòng Tìm kiếm người mất tích Việt Nam về các cam kết, sự tận tụy và các hỗ trợ cho những nỗ lực chung nhằm thống kê đầy đủ nhất có thể về số người Mỹ mất trong chiến tranh.

Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trông cậy nhiều vào mối quan hệ hợp tác với Văn phòng Tìm kiếm người mất tích Việt Nam nhằm mục đích tiến hành các sứ mệnh nhân đạo của mình đồng thời tăng cường mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục