Việt Nam bị mất ngôi đầu giải futsal Đông Nam Á

Vì những sai lầm không đáng có trong 6 phút cuối, đội tuyển Việt Nam đã để thua Indonesia 1-2 và mất ngôi đầu bảng vào tay đội này.
Dẫn bàn trước đến hơn 2/3 thời gian trận đấu nhưng vì những sai lầm cá nhân không đáng có trong sáu phút cuối, đội tuyển Việt Nam đã để thua ngược 1-2 và mất ngôi đầu bảng vào tay Indonesia.

Đáng ngại hơn là trận thua chiều 8/4 này khiến đội chủ nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho mục tiêu lọt vào chung kết, khi phải quyết đấu với Malaysia ở lượt đấu cuối, chiều 9/4.

Sau hai trận thắng tương đối dễ trước hai đối thủ yếu Myanmar và Philippines, tuyển Việt Nam đã gặp thử thách thật sự khi đối đầu với Indonesia, đội cũng có quyết tâm chiến thắng rất cao.

Diễn biến trận đấu hoàn toàn có lợi cho đội chủ nhà với sự kiểm soát bóng chắc chắn và những pha phối hợp nhanh, liên tục.

Tuyển Việt Nam đã có một hiệp đầu khá hay, dù bỏ lỡ 3-4 cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng đến phút 18 tỷ số cũng được mở cho đội chủ nhà. Trương Quốc Tuấn (12) đã có pha bóng căng ngang đúng tầm để Huỳnh Bá Tuấn (7) ở vị trí thuận lợi dứt điểm gọn ghẽ ghi bàn thắng.

Thế trận tiếp tục diễn ra cân bằng trong hiệp hai và những nỗ lực tạo sức ép của Indonesia tưởng như bất thành. Bất ngờ tỷ số được cân bằng 1-1 từ một pha bất cẩn đến không tưởng của thủ môn Đặng Phước Anh ở phút 34.

Sau pha bóng lộn xộn trước khung thành, Phước Anh đã lao ra bắt được bóng và… để tuột bóng vào lưới. Bàn thắng được trọng tài công nhận cho Indonesia (Saputra, 13).

Bốn phút sau, lại từ một pha bắt không dính bóng của Phước Anh và sự thiếu tập trung của các cầu thủ chủ nhà, Karmachi (9) trong tư thế trống trải đã tung cú sút căng ấn định tỉ số 2-1 cho Indonesia trong sự ngỡ ngàng của khán giả Việt Nam.

Trận thắng đưa Indonesia lên ngôi đầu bảng và nắm chắc vị trí nhất bảng để vào tranh chung kết, bởi ở lượt đấu cuối họ chỉ gặp đối thủ dưới tầm Philippines.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Malaysia thắng Myanmar 2-0 để cùng có sáu điểm trong tay như tuyển Việt Nam. Hai đội sẽ tranh ngôi nhì bảng và suất tranh chung kết còn lại./.

Bảng xếp hạng tạm thời:

1. Indonesia 9 điểm (hiệu số bàn thắng/thua là 15/5)

2. Việt Nam 6 điểm (13/3)
3. Malaysia 6 điểm (7/9)
4. Philippines 3 điểm (8/11)
5. Myanmar 0 điểm (7/22)
Hoàng Liên Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục