Việt Nam, CH Séc ưu tiên hợp tác nhiều lĩnh vực

Việt Nam và CH Séc nhất trí ưu tiên các lĩnh vực phát triển thời gian tới gồm tài chính ngân hàng, khoa học kỹ thuật, thương mại...
Ngày 28/9, khóa họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cộng hòa Séc lần thứ 2 về hợp tác kinh tế đã diễn ra tại Hà Nội.

Đoàn Chính phủ Việt Nam do ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch phân ban Việt Nam làm trưởng đoàn. Đoàn Chính phủ Cộng hòa Séc do ông Milan Hovorka, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch phân ban Séc làm trưởng đoàn.

Tại cuộc họp, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam và Cộng hòa Séc, đồng thời tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong biên bản khóa họp lần trước.

Hai bên ưu tiên các lĩnh vực phát triển trong thời gian tới gồm tài chính ngân hàng, khoa học kỹ thuật, thương mại, nông nghiệp và công nghệ sinh học, giao thông vận tải, xây dựng cơ sở hạ tầng, lao động...

Thứ trưởng Milan Hovorka cho biết, trong Khóa họp lần thứ 2, danh sách các dự án kinh doanh được bổ sung thêm lĩnh vực tài chính, du lịch và điều quan trọng là hai bên có sự hỗ trợ đầu tư bổ sung cho nhau cùng phát triển.

Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin qua nhiều kênh, khuyến khích các doanh nghiệp mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh, thành lập công ty ở mỗi nước.

Bộ Công Thương luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Cộng hòa Séc thúc đẩy quan hệ hợp tác công nghiệp, quan hệ kinh doanh thương mại phù hợp với luật pháp và chủ trương mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ Việt Nam.

Năm 2010, Việt Nam-Cộng hòa Séc kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cùng với hợp tác chặt chẽ về mặt chính trị, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều tăng đều, năm sau cao hơn năm trước.

Giai đoạn 2003-2009, kim ngạch thương mại đã tăng gấp 3 lần. Riêng năm 2008, kim ngạch thương mại hai nước đạt 287 triệu USD, tăng 14% so với năm 2007./.

Hoàng Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục