Việt Nam chào đón các doanh nghiệp Hungary đến làm ăn

Ngày 12/10, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hungary với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Hungary đã diễn ra tại Budapest, Hungary.
Việt Nam chào đón các doanh nghiệp Hungary đến làm ăn ảnh 1Doanh nghiệp hai bên trao đổi trực tiếp. (Ảnh: Trần Thị Vân Hải/Vietnam+)

Ngày 12/10, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hungary với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Hungary đã diễn ra tại Budapest, Hungary.

Diễn đàn do Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam, Dự án Mutrap, Cơ quan Phát triển Kinh doanh Hungary (Hungarian National Trading House) tổ chức.

Diễn đàn tập trung vào đánh giá thực trạng quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Hungary hiện nay cũng như cơ hội hợp tác trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam sẽ được ký kết trong thời gian tới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn cho biết kinh tế Việt Nam đang phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng khá cao, dự kiến GDP năm nay tăng trên 6%. Nhu cầu về vốn, công nghệ máy móc thiết bị sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, lương thực, thực phẩm rất lớn. Chính phủ Việt Nam thường xuyên cải thiện chính sách để tạo điều kiện tốt nhất, bình đẳng cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đại sứ nhấn mạnh EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Năm 2014 kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 37 tỷ USD. EU đồng thời là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 36 tỷ USD.

EU và Việt Nam đã thống nhất kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại tự do vào tháng Tám, dự kiến kết thúc toàn bộ trong năm nay.

Đại sứ nhận định đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp EU và Việt Nam trong thời gian tới. Hungary là đối tác kinh tế-thương mại truyền thống và tiềm năng của Việt Nam, hy vọng doanh nghiệp hai nước sẽ nắm bắt được thời cơ để tăng cường hợp tác.

Tại diễn đàn, ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam, đã có bài trình bày về tổng quan nền kinh tế Việt Nam, cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới.

Ông Sơn cho biết Việt Nam là thị trường mở, môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng hấp dẫn. Việt Nam chờ đợi và đón chào các doanh nghiệp Hungary đến Việt Nam làm ăn.

Đại diện của Cơ quan Phát triển Kinh doanh Hungary, ngân hàng Exim-Bank giới thiệu quy mô và các lĩnh vực mà ngân hàng này đang hỗ trợ các dự án kinh doanh ở nước ngoài, đồng thời cam kết sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh.

Cũng tại diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Hungary đã có các cuộc tiếp xúc trực tiếp, giới thiệu về thế mạnh của hai bên, nhu cầu mua bán hàng hóa, hợp tác kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực dệt may, nông sản, đồ uống, dược phẩm.

Đặc biệt, một doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được thỏa thuận hợp đồng bán lô hàng 200 tấn gạo đầu tiên cho đối tác Hungary, ngoài ra một số doanh nghiệp khác cũng có những cam kết hợp tác kinh doanh với phía bạn về nhóm hàng đồ uống, nông sản…

Trong 8 tháng năm 2015, so cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hungary đạt 122 triệu USD, tăng 8,3%. Việt Nam xuất khẩu sang Hungary đạt 42,1 triệu USD, tăng 19,3%; nhập khẩu từ Hungary đạt 79,9 triệu USD, tăng 3,4%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục