Việt Nam chưa có thành tích bứt phá trong ngày thi đấu thứ 2

Chưa đạt được thành tích bứt phá nào nên đoàn Việt Nam hiện đang đứng thứ 13, với tấm Huy chương Vàng lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Việt Nam chưa có thành tích bứt phá trong ngày thi đấu thứ 2 ảnh 1 Kình ngư người Mỹ Katie Ledecky (giữa) giành Huy chương vàng nội dung bơi tự do 400m nữ tại Olympic 2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày thi đấu chính thức thứ hai của Đại hội thể thao thế giới (Olympic) 2016 có 14 bộ huy chương được trao ở các môn xe đạp, nhảy cầu, đấu kiếm, judo, bắn đĩa bay, bắn súng, bơi lội và cử tạ.

Thể thao Việt Nam thi đấu ba bộ môn song không đạt thành tích bứt phá nào:

1. Bơi lội:

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên hoàn thành phần thi vòng loại 400m tự do nữ sau 4:16:32. Với thành tích này, Ánh Viên xếp hạng 26, không lọt vào lượt bơi chung kết.

Trong khi đó, tại vòng loại 200m bơi tự do nam, "kình ngư" Hoàng Quý Phước cũng đã phải dừng bước sau thành tích 1:50:39, xếp hạng 7/8.

2. Cử tạ nam 56kg

Nội dung cử giật: Lực sỹ Thạch Kim Tuấn (sinh năm 1994) thành công ở mức tạ 130kg, còn Trần Lê Quốc Toàn chỉ ở mức 121kg.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, Thạch Kim Tuấn xếp thứ tư với mức tạ 130kg. Đầu bảng lần lượt là vận động viên các nước Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan.

Ở nội dung cử đẩy, Trần Lê Quốc Toàn khởi đầu thành công với mức tạ 154kg và bất thành ở lượt thứ hai - mức tạ 157kg.

Trong khi đó, Thạch Kim Tuấn thất bại ở cả 3 lần cử, lần lượt với các mức tạ 157kg và 160kg (hai lần).

3. Thể dục dụng cụ

Ở nội dung nhảy ngựa, Phan Thị Hà Thanh giành được 14,233 điểm - điểm trung bình sau hai lượt nhảy.

Còn ở nội dung cầu thăng bằng, Hà Thanh ghi được 13,800 điểm. Với thành tích này, Hà Thanh không có cơ hội để lọt vào chung kết.

Theo Ban huấn luyện, do đầu gối của Hà Thanh còn đau nên cô chọn độ khó ở mức vừa phải, khiến hy vọng lập kỳ tích cũng bị ảnh hưởng.

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, Mỹ đang dẫn đầu toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Ngoài Mỹ, trong top 5 trên bảng tổng sắp hiện nay còn có lần lượt các nước sau: Trung Quốc với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng; Australia - 3 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng; Italy - 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng và Hàn Quốc 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Đoàn Việt Nam hiện đang đứng thứ 13, với tấm Huy chương Vàng lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục