Việt Nam có thể được hưởng lợi nhiều nhất trong đàm phán TPP

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Matt Salmon cho rằng, trong số 12 nước đang thảo luận đàm phán về TPP, Việt Nam là quốc gia có thể được hưởng lợi nhiều nhất.
Việt Nam có thể được hưởng lợi nhiều nhất trong đàm phán TPP ảnh 1Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp hạ nghị sỹ Matt Salmon, Trưởng Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngày 7/5, tại Hà Nội, đoàn Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ do hạ nghị sỹ Matt Salmon, Trưởng Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, đã gặp gỡ phóng viên báo chí.

Hạ nghị sỹ Matt Salmon bày tỏ sự hài lòng về kết quả chuyến thăm Việt Nam trong 4 ngày vừa qua.

Liên quan đến Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hạ nghị sỹ Matt Salmon bày tỏ sự ủng hộ việc phê chuẩn TPP và cho biết Hoa Kỳ đang thảo luận về trao quyền đàm phán nhanh cho Tổng thống nhằm thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán và hoàn tất TPP.

Bày tỏ ấn tượng về tinh thần kinh doanh, năng suất lao động của Việt Nam, hạ nghị sỹ Matt Salmon cho rằng, trong số 12 nước đang thảo luận đàm phán về TPP, Việt Nam là quốc gia có thể được hưởng lợi nhiều nhất.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, hạ nghị sỹ Alan Lowenthal chia sẻ sự ấn tượng về tinh thần cải cách cũng như sự quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao của Việt Nam.

Bày tỏ lạc quan về tương lai mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, hạ nghị sỹ Tom Emmer cho biết, trong thời gian làm việc tại Quốc hội Hoa Kỳ, ông sẽ nâng cao hiểu biết của mình về Việt Nam nhiều hơn và góp phần xây dựng quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ-Việt Nam phát triển, mang lại những lợi ích cho nhân dân hai nước...

Đoàn Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 4/5. Đoàn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; làm việc với một số cơ quan hữu quan của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục