"Việt Nam có tiềm năng công nghiệp chế tạo và y tế"

Thái Lan đánh giá Việt Nam là nước có tiềm năng phát triển trong các ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ y tế và sản xuất bia rượu.
Trung tâm thông tin tình báo kinh tế thuộc Ngân hàng Siam Commercial Bank (SCB) đã hối thúc khu vực tư nhân của Thái Lan tăng cường tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Hành động này nhằm giúp khu vực tư nhân của Thái Lan giữ vững thị phần trong bối cảnh đang có sự cạnh tranh quyết liệt từ các nước khác trong khu vực.

Kể từ năm 2000, Thái Lan là nước xuất khẩu hàng đầu tại thị trường Campuchia, Lào và Myanmar nhưng lại để mất vị trí cao tại Việt Nam do bị cạnh tranh mạnh. Hơn nữa, tuy đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thái Lan tăng tại Lào nhưng lại sụt giảm ở Việt Nam và Campuchia.

Giám đốc Trung tâm thông tin tình báo kinh tế của SCB, ông Sethaput Suthiwartnarueput đánh giá Hiệp định về Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ tạo điều kiện thuận lợi và mở ra cơ hội đầu tư nhiều hơn tại các thị trường trên.

Việt Nam có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ y tế và sản xuất bia rượu. Trong khi đó, Myanmar có triển vọng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ điện thoại di động và Campuchia có nhiều cơ hội phát triển dịch vụ Internet.

Các lĩnh vực kể trên cùng với ngành du lịch được đánh giá là hấp dẫn sẽ thu hút các công ty lớn của Thái Lan, còn các công ty vừa và nhỏ cần hướng vào hoạt động thương mại và xuất khẩu.

Tình hình chính trị bất ổn tại Thái Lan được xem là nhân tố khiến nhiều doanh nghiệp của xứ “chùa Vàng” hướng ra các thị trường bên ngoài.

Trong khi đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thái Lan trong quý 4 năm 2009 đã giảm từ mức bình quân 2,5 tỷ USD/quý xuống chỉ còn 1,2-1,4 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục