Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Slovakia

Tại các cuộc gặp lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Slovakia, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Slovakia.
Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Slovakia, chiều 17/12 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Robert Fico, Chủ tịch Quốc hội Pavol Paska; tiếp nguyên Tổng thống Slovakia Rudolf Schuster và đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng Cộng sản Slovakia.

Tại các cuộc gặp Thủ Tướng và Chủ tịch Quốc hội Slovakia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thông báo về kết quả cuộc hội đàm với Tổng thống Ivan Gasparovic và những thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống, trong đó có Slovakia.

Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Slovakia đã đạt được trong quá trình hội nhập khu vực và thế giới, đặc biệt là nỗ lực phát triển kinh tế sau khi trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU), nâng cao vị thế của Slovakia trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Slovakia, đồng thời mong muốn Chính phủ, Quốc hội cũng như các bộ, ngành và địa phương hai nước đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn nhằm tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, xây dựng các mối quan hệ tin cậy.

Chủ tịch nước đề nghị Slovakia ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU, có đánh giá khách quan, ủng hộ Việt Nam để Ủy ban châu Âu (EC) chấm dứt việc áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của Việt Nam vào thị trường EU.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Slovakia, Thủ tướng Robert Fico và Chủ tịch Pavol Paska bày tỏ tin tưởng chuyến thăm là dấu mốc quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thiết thực và hiệu quả hơn trong tương lai.

Thủ tướng Robert Fico đã ghi nhận tích cực đề nghị của Chủ tịch nước trong vấn đề EC áp thuế chống bán phá giá giày mũ da của Việt Nam vào thị trường EU.

Tại buổi tiếp nguyên Tổng thống Rudolf Schuster, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn nhân dân Slovakia đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cảm ơn những tình cảm của nguyên Tổng thống Rudolf Schuster đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đã được vun đắp qua gần 60 năm, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Slovakia, mong muốn củng cố và mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác. Hai bên đang tăng cường các chuyến thăm cấp cao những năm gần đây nhằm đưa quan hệ hợp tác phát triển thiết thực và hiệu quả hơn.

Trong buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Slovakia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng Cộng sản, nhân dân Slovakia đã dành cho nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Slovakia.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Ivan Gasparovic đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh sự có mặt của Tổng thống Ivan Gasparovic tại diễn đàn giữa doanh nghiệp Việt Nam và Slovakia không chỉ thể hiện sự quan tâm chỉ đạo doanh nghiệp phải tăng cường hợp tác, liên kết làm ăn, mà còn là mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước nâng quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam và Slovakia có truyền thống quan hệ lâu đời, năm tới hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những năm Việt Nam gặp chông gai, thử thách trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, nhân dân Slovakia đã đứng bên cạnh nhân dân Việt Nam và ngày nay vẫn luôn ủng hộ Việt Nam trong quan hệ với EU.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi doanh nghiệp hai nước phải nỗ lực hợp tác, trên cơ sở cùng có lợi, hợp tác không chỉ trong kinh tế, thương mại và đầu tư, mà cần phải mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Tối 17/12 theo giờ địa phương, Tổng thống Cộng hòa Slovakia Ivan Gasparovic và phu nhân mở tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục