Việt Nam coi trọng vai trò của nước Đức ở châu Âu

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vai trò của nước Đức, đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức.
Chiều 11/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp Đoàn Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD).

Đoàn do bà Edelgal Bulmahn, nguyên Bộ trưởng Liên bang, đại biểu Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức làm trưởng đoàn tham dự Đối thoại lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và SPD.

Ông Đinh Thế Huynh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu SPD sang thăm và tham dự Đối thoại lần thứ ba giữa hai Đảng. Ông đánh giá cao nỗ lực của cả hai Đảng đã tổ chức cuộc đối thoại với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đi sâu vào nội dung thực chất của một vấn đề vừa thời sự vừa nhạy cảm của mọi xã hội, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ tin tưởng rằng cuộc đối thoại này là một cơ hội tốt để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của nhau trong việc xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội cho tất cả mọi người, vì mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và Đức.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vai trò của nước Đức ở châu Âu và trên thế giới, đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức được thiết lập từ tháng 10/2011.

Ông cho rằng mối quan hệ này đang phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào sự nghiệp hòa bình, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt đoàn Đảng SPD, bà E. Bulmahn bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam và tham dự Đối thoại lần thứ ba giữa hai Đảng; cảm ơn sự đón tiếp và tổ chức cuộc Đối thoại lần thứ ba chu đáo, trọng thị của Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho Đoàn Đảng SPD.

Bà Bulmahn đặc biệt nhấn mạnh SPD chỉ tiến hành cuộc đối thoại chiến lược kiểu này với một số ít chính đảng ở châu Á, thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao vai trò và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu tăng trưởng bền vững, ổn định.

Bà Bulmahn cho rằng hoạt động đối thoại giữa hai Đảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Đức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục