Việt Nam đăng cai Hội thảo ASEM về quản lý nước

Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông-Cách tiếp cận tăng trưởng xanh sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 20-23/3.
Ngày 19/3, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông và Lễ míttinh kỷ niệm ngày nước thế giới 2013.

Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông-Cách tiếp cận tăng trưởng xanh sẽ diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 20 đến 23/3.

Hội thảo thu hút khoảng 150 đại biểu trong và ngoài nước đến từ 51 thành viên ASEM và các tổ chức khu vực, quốc tế liên quan như Ủy hội sông Mekong, Ủy ban quốc tế về bảo vệ sông Danube, Hội đồng nước thế giới, Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới...

Hội thảo là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến chung của 6 nước thành viên Danube, Mekong (Hungary, Romania, Bulgaria, Lào, Thái Lan và Việt Nam) thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEM 9 nhằm hình thành cơ chế định kỳ “Đối thoại ASEM về phát triển bền vững.”

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh các quốc gia tăng cường nỗ lực quốc tế ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó việc bảo vệ tài nguyên nước là một ưu tiên.

Hội thảo tập trung trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác nhằm sử dụng, quản lý bền vững nguồn nước và lưu vực sông gắn kết với tăng trưởng xanh, bảo tồn hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng và đời sống của người dân.

Bên cạnh hội thảo, chương trình chào mừng Ngày nước thế giới năm 2013 có chủ đề “Hợp tác vì nước” với thông điệp “nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẽ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước” cũng diễn ra tại thành phố Cần Thơ với các hoạt động chính như Lễ míttinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, hội thảo khoa học “Hợp tác vì nước,” triển lãm ảnh “Nước-khởi nguồn của sự sống,” lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh “Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ bản thân” và một số hoạt động tuyên truyền khác.

Ngày nước thế giới 2013 tại Việt Nam là cơ hội để các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, cộng đồng chia sẻ các sáng kiến trong hợp tác vì nước và thảo luận các vấn đề liên quan đến giáo dục, ngoại giao, quản lý nước xuyên biên giới, hợp tác tài chính, khung chính sách quốc gia và quốc tế và mối liên kết giữa quản lý tài nguyên nước tới các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ…/.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục