Việt Nam đáp ứng điều kiện gia nhập Công ước Apostille

Việt Nam đang xem xét việc gia nhập Công ước Apostille về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài và đã đáp ứng các điều kiện cơ bản.

Ngày 7/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Việt Nam gia nhập Công ước Apostille và vấn đề miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công nước ngoài.”

Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài (Công ước Apostille) là một điều ước quốc tế được soạn thảo bởi Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về tác động của Công ước này đến công tác lãnh sự; đồng thời cập nhật tiến trình gia nhập Công ước Apostille của Việt Nam.

Đại diện Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đang xem xét việc gia nhập Công ước này và đã đáp ứng các điều kiện cơ bản để trở thành thành viên Công ước Apostille.

Trong thời gian tới, Cục Lãnh sự sẽ tuyên truyền, phổ biến về Công ước Apostille; tăng cường đào tạo, tập huấn cho các cơ quan tham gia thực hiện chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở trung ương và địa phương; đồng thời sẽ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các nước thành viên Công ước để có sự chuẩn bị tốt nhất khi gia nhập.

Theo ông Marijn Sprokkereef, Công ty luật Audier & Partner Việt Nam, nếu gia nhập Công ước Apostille, Việt Nam sẽ được hoan nghênh, thể hiện sự tích cực trong cam kết của mình nhằm giảm các thủ tục hành chính.

Thông qua việc tham gia Công ước, Việt Nam có thể tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, điều này sẽ có tác động tích cực đến môi trường đầu tư ở trong nước, từ đó thu hút thêm đầu tư nước ngoài, thậm chí có thể củng cố vị thế cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ các kinh nghiệm về vấn đề hợp pháp hóa từ góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài, châu Âu và khối đầu tư tư nhân; kinh nghiệm về thực thi Công ước Apostille tại các nước thành viên Liên minh châu Âu; trong đó có vấn đề về lưu chuyển tự do các giấy tờ công theo chương trình thử nghiệm Apostille điện tử (e-APP)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục