Việt Nam dự Diễn đàn Đối thoại Berlin về chuyển đổi năng lượng

Diễn đàn Đối thoại Berlin về chuyển đổi năng lượng có sự tham dự của nhiều bộ trưởng kinh tế, năng lượng, lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế, tập đoàn năng lượng Đức và nhiều nước trên thế giới.
Việt Nam dự Diễn đàn Đối thoại Berlin về chuyển đổi năng lượng ảnh 1Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp đoàn Hội Đức-Việt. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Ngày 17/3 tại Phòng thế giới ở Bộ Ngoại giao Đức, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã tham dự Diễn đàn Đối thoại Berlin 2016 về chuyển đổi năng lượng do Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế-Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp tổ chức.

Diễn đàn có sự tham dự của nhiều bộ trưởng kinh tế, năng lượng, lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế, tập đoàn năng lượng Đức và nhiều nước trên thế giới.

Trong phiên họp về tăng cường hợp tác quốc tế hướng tới việc sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo, đoàn Việt Nam thay mặt cho đoàn ASEAN đã tham gia thảo luận.

Cũng tại diễn đàn, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Frank-Walter Steinmeier, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Sigmar Gabriel và Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Vazil Hudak, lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu của Đức như Siemens, Enercon (điện gió), Goldbeck Solar (điện Mặt Trời) nhằm trao đổi về hợp tác song phương giữa Việt Nam với Đức và Slovakia, nhất là trong các dự án liên quan đến năng lượng và năng lượng tái tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế-Năng lượng Đức đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả với Việt Nam và bày tỏ hy vọng thời gian tới sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, đưa quan hệ kinh tế Việt-Đức ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng kinh tế Slovakia đề nghị hai nước sớm triển khai phiên họp ủy ban hỗn hợp tại Bratislava vào nửa cuối năm nay.

Chiều 17/3, tại Thương vụ Việt Nam ở Berlin, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng có cuộc trao đổi với ông Klaus-Peter Willsch - nghị sỹ Quốc hội liên bang, Chủ tịch Tiểu ban Hàng không và Vũ trụ thuộc Quốc hội Đức, thành viên Hội đồng Trường Đại học Việt-Đức (VGU); giáo sư-tiến sỹ Klaus Rave, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng gió toàn cầu (GWEC); tiến sỹ Peter Ost, Chủ tịch Tập đoàn Oecomineral AG và đại diện Tập đoàn Messer Group GmbH.

Việt Nam dự Diễn đàn Đối thoại Berlin về chuyển đổi năng lượng ảnh 2Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp nghị sỹ liên bang Klaus-Peter Willsch. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đoàn công tác của Bộ Công Thương cũng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Tại đây, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho biết Đại sứ quán đã có kế hoạch cụ thể tổ chức xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư về Việt Nam, trong đó có tổ chức thảo luận, trao đổi với các doanh nghiệp Đức, đặc biệt tại các địa phương, về cơ hội đầu tư ở Việt Nam, giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về Việt Nam, qua đó tăng cường quan hệ đầu tư-thương mại.

Đại sứ bày tỏ hy vọng kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ được nâng cao trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, đồng thời là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Đức, đã tiếp đoàn Hội Đức-Việt (DVG), do ông Sigfried Sommer, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn.

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt-Đức, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chúc mừng Hội Đức-Việt nhân dịp Hội kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (15/3/1991-15/3/2016) đồng thời thông báo những hoạt động mà Hội Hữu nghị Việt-Đức đã và sẽ tổ chức thời gian tới, trong đó có các hoạt động giao lưu, văn hóa, kinh tế và dự kiến phối hợp với Bộ Công thương tổ chức "Tuần hàng Việt Nam" ở Đức vào tháng 9 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục