Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ACD 11

Từ ngày 28-29/3, đoàn Việt Nam đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Đối thoại hợp tác châu Á (ACD) lần thứ 11 ở Tajikistan.
Từ ngày 28-29/3, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Đối thoại hợp tác châu Á (ACD) lần thứ 11 đã được tổ chức tại Dushanbe, thủ đô của Tajikistan.

Hội nghị có sự tham gia của 32 nước thành viên dưới sự chủ tọa của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Hamrokhon Zarifi.

Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon đã đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngoài ra, khách mời của hội nghị có đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Đoàn Việt Nam do Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu tham dự hội nghị.

Với chủ đề “Hướng tới kinh tế phát triển, ổn định và thịnh vượng ở châu Á thông qua phát triển bền vững,” hội nghị lần này nhằm nâng cao vai trò và thúc đẩy hợp tác của ACD (tổ chức liên lục địa châu Á duy nhất hiện nay) trong việc hỗ trợ các nước thành viên phát triển bền vững, duy trì hòa bình, hòa hợp, ổn định và thịnh vượng ở châu lục.

Trên tinh thần đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi về các lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, y tế công cộng, an ninh lương thực, năng lượng và bảo về nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đào tạo nguồn nhân lực, công bằng xã hội, hòa hợp tôn giáo và tín ngưỡng...

Các biện pháp thúc đẩy hợp tác bao gồm đẩy mạnh thương mại, đầu tư, hợp tác tài chính trong ACD, tăng cường kết nối khu vực cả về “phần cứng” (hạ tầng kỹ thuật) và “phần mềm” (thể chế).

Hội nghị đã xem xét tài liệu khái niệm về kết nối khu vực trong ACD do Thái Lan đề xuất và chương trình hành động về hợp tác năng lượng ACD do các nước điều phối đưa ra và đề nghị các nước thành viên nghiên cứu để thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng lần tới.

Hội nghị hoan nghênh việc Thái Lan đăng cai tổ chức họp nhóm công tác về kết nối khu vực ACD vào tháng 6/2013 và Tajikistan đăng cai tổ chức Diễn đàn Năng lượng ACD lần thứ 3 trong thời gian tới.

Hội nghị cũng kêu gọi các nước tăng cường trao đổi văn hóa, hợp tác giáo dục và đào tạo; hoan nghênh Iran đăng cai tổ chức Hội nghị bộ trưởng ACD về hợp tác văn hóa tại Tehran vào tháng Năm tới.

Hội nghị đánh giá cao đề nghị của Kuwait về việc thành lập Quỹ Phát triển châu Á với số vốn 2 tỷ USD để tài trợ các dự án của ACD, trong đó Kuwait đóng góp 300 triệu USD và kêu gọi các nước thành viên đóng góp cho quỹ trên cơ sở tự nguyện. Hội nghị đề nghị các chuyên gia của các nước thành viên nhóm họp để xây dựng cơ chế sử dụng quỹ này trình lên Hội nghị bộ trưởng.

Hội nghị cũng nhất trí việc thành lập Ban Thư ký lâm thời ACD cho đến Hội nghị Thượng đỉnh ACD lần thứ 2 vào năm 2015 và hoan nghênh thiện chí của Kuwait cung cấp địa điểm và tài trợ hoàn toàn cho hoạt động của Ban Thư ký lâm thời.

Kết thúc hội nghị, các nước đã thông qua tuyên bố chung Dushanbe. Hội nghị bộ trưởng ACD lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Bahrain vào tháng 11 tới, Hội nghị bộ trưởng ACD lần thứ 13 sẽ được tổ chức tại Arập Xêút năm 2014, Hội nghị bộ trưởng ACD lần thứ 14 và Hội nghị Thượng đỉnh ACD lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Thái Lan năm 2015.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị với tư cách là đặc phái viên của Bộ trưởng.

Đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng Tuyên bố chung và có bài phát biểu chính thức tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ACD hướng tới hòa bình và thịnh vượng của khu vực, đồng thời nêu quan điểm của Việt Nam về phát triển bền vững và nêu một số đề xuất về hướng hợp tác ACD trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục