Việt Nam dự Hội nghị bộ trưởng APEC về vấn đề đại dương

Việt Nam dự Hội nghị cấp bộ trưởng APEC về vấn đề đại dương

Tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh rằng lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển cũng phải là một nội dung ưu tiên hợp tác trong APEC.
Việt Nam dự Hội nghị cấp bộ trưởng APEC về vấn đề đại dương ảnh 1Các đại biểu tại hội nghị. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 28/8, tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám đã tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ tư về các vấn đề liên quan đại dương.

Hội nghị có sự tham gia của các bộ trưởng và cấp tương đương của 19 trong tổng số 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC lần thứ tư về các vấn đề liên quan đại dương đã thông qua Tuyên bố Hạ Môn với chủ đề “Hướng tới đối tác mới thông qua hợp tác đại dương ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương” với các nội dung chính gồm bảo tồn hệ sinh thái biển, ven biển và khả năng ứng phó thảm họa; vai trò của đại dương đối với vấn đề an ninh lương thực và các vấn đề thương mại liên quan; các phát minh khoa học, công nghệ biển; nền kinh tế xanh lam.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nêu rõ hợp tác biển và đại dương phải góp phần vào bảo đảm mục tiêu chung của APEC về phát triển kinh tế và phồn vinh, duy trì hòa bình, ổn định trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy tắc ứng xử chung, đồng thời, cũng nhấn mạnh rằng lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển cũng phải là một nội dung ưu tiên hợp tác trong APEC.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam trong việc tích cực chủ động triển khai những cơ chế hợp tác nhằm chia sẻ thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển, đặc biệt là việc thiết lập đường dây nóng với các nước láng giềng và trong khu vực để cứu trợ, cứu nạn cho ngư dân.

Liên quan hợp tác giữa các thành viên APEC về cách tiếp cận về “Nền kinh tế xanh lam” trong phát triển kinh tế biển, Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định việc triển khai cách tiếp cận này cần phải được thực hiện theo phương thức tiếp cận hệ sinh thái, tổng hợp, đa ngành, đa mục tiêu, đảm bảo được yếu tố cân bằng giữa phát triển kinh tế xã hội với quản lý và bảo tồn nguồn lợi, hệ sinh thái biển, ven biển bền vững và đảm bảo bình đẳng xã hội, sinh kế cho cộng đồng ngư dân ven biển, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Bên lề hội nghị, Bộ trưởng, Trưởng Cơ quan đại dương Trung Quốc đã có buổi tiếp xã giao Thứ trưởng Vũ Văn Tám./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục