Việt Nam dự hội nghị Liên minh Nghị viện Thế giới

Trên cương vị là Ủy viên Ban chấp hành IPU, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội đã tham gia tích cực vào các hoạt động của hội nghị.
Hội nghị cấp cao lần thứ ba Liên minh Nghị viện Thế giới, với sự tham dự của hơn 150 nhà lãnh đạo cấp cao cơ quan lập pháp các nước trên thế giới, đã khai mạc sáng 19/7 tại Geneva.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã tham dự hội nghị.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã có bài phát biểu khai mạc, trong đó nhấn mạnh thế giới cần sự lãnh đạo của những nghị viện mạnh và hiệu quả để hành động trước những thách thức của thời đại.

Nghị viện cần hỗ trợ giải quyết những căng thẳng sắc tộc, tôn giáo và kinh tế, tăng cường công lý và luật pháp quốc tế cũng như lợi ích của phụ nữ và các dân tộc ít người, kể cả vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị.

Tổng thư ký Ban Ki Mun cho rằng nghị viện đóng vai trò cơ bản trong thúc đẩy phát triển và thịnh vượng, và điều này đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ theo đó cam kết giảm một nửa số người nghèo đói và bệnh tật vào năm 2015.

Hội nghị cấp cao những người đứng đầu cơ quan lập pháp thế giới do IPU tổ chức, diễn ra trong 3 ngày và tập trung thảo luận chủ đề: “Nghị viện trong một thế giới khủng hoảng: Đảm bảo trách nhiệm dân chủ toàn cầu vì lợi ích chung.”

Với chủ đề này, các đại biểu thảo luận giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và những thách thức toàn cầu khác như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và năng lượng, nâng cao vai trò của IPU nhằm thu hẹp khoảng cách dân chủ trong quan hệ quốc tế.

Hội nghị đã nghe các báo cáo về những tiến bộ của IPU 5 năm qua trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, xây dựng chuẩn mực toàn cầu cho nghị viện dân chủ và tăng cường các hoạt động của IPU trong quan hệ với Liên hợp quốc.

Theo kế hoạch, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị vào ngày 21/7. Trên cương vị là Ủy viên Ban chấp hành IPU, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của hội nghị.

Trong thời gian ở Thụy Sĩ, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bern, Thụy Sĩ, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các Tổ chức quốc tế khác tại Geneva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục