Việt Nam dự hội thao bắn súng quân đội ASEAN

Đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Lê Hải Bình, Cục phó Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng dẫn đầu, cùng 53 sỹ quan, học viên tham dự hội thao.
Sáng 14/10, hội thao bắn súng quân dụng quân đội các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 21 (AARM-21) đã khai mạc tại trụ sở Bộ tư lệnh Sư đoàn bộ binh số 1 thuộc Lực lượng dự bị chiến lược (KOSTRAD) của quân đội Indonesia.

Tham dự buổi lễ có Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Indonesia, Trung tướng Budiman, cùng các chỉ huy cấp cao và đoàn vận động viên, huấn luyện viên đến từ quân đội 10 nước thành viên ASEAN.

Đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Lê Hải Bình, Cục phó Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng dẫn đầu, cùng 53 sỹ quan, học viên tham dự hội thao.

Phát biểu khai mạc AARM-21, Trung tướng Budiman khẳng định hội thao là một sự kiện truyền thống, góp phần tăng cường hiểu biết, nâng cao tình hữu nghị và đoàn kết giữa quân đội các nước thành viên ASEAN, hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

AARM cũng sẽ giúp các chiến sỹ nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, thi đấu và học hỏi lẫn nhau trên tinh thần thể thao, thân thiện và đoàn kết.

Theo Trung tướng Budiman, hội thao năm nay đối với quân đội Indonesia còn mang một ý nghĩa đặc biệt, khi Indonesia là Chủ tịch ASEAN năm 2011, và sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á và nhiều Hội nghị cấp cao liên quan khác vào tháng 11 tới tại Bali.

AARM-21 sẽ diễn ra từ 14-26/10, với 5 nội dung thi đấu bắn súng quân dụng tính điểm bao gồm súng trường, súng máy, súng AK, súng ngắn dành cho nam và nữ quân nhân ở các cự ly khác nhau.

Năm 2010, AARM-20 diễn ra tại Malaysia và theo kế hoạch AARM-22 sẽ được tổ chức tại Brunei./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục