Việt Nam dự khóa họp lần 65 Đại hội đồng WHO

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến dẫn đầu đã tham dự khóa họp với sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu.
Ngày 21/5, Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khai mạc khóa họp lần thứ 65 tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu từ 194 nước thành viên.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến dẫn đầu đã tham dự khóa họp.

Đại hội đồng WHO lần này kéo dài sáu ngày tập trung vào các chủ đề chính, gồm phổ cập y tế toàn dân; phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm; giám sát việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc có liên quan đến vấn đề sức khỏe; tăng cường thực hiện các sáng kiến thanh toán bại liệt toàn cầu.

Vấn đề ứng phó với đại dịch cúm như chia sẻ các mẫu virus cúm giữa các thành viên, đồng thời cho phép các nước thành viên có thu nhập thấp được tiếp cận với các loại vắcxin chống cúm, thuốc kháng sinh và trang thiết bị chẩn đoán cần thiết, vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Ngoài ra, Đại hội đồng, cơ quan ra quyết định tối cao của WHO, cũng sẽ thông qua chính sách tài chính và ngân sách chương trình trong năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục