Việt Nam dự ngày hội các nước tiểu vùng sông Mekong tại Đức

Tại không gian văn hóa Việt Nam đã diễn ra các cuộc hội thảo về văn hóa, con người, quá trình hội nhập, lao động người Việt tại Đức; buổi thuyết trình của tiến sỹ Gerhard Will về chủ đề Biển Đông.
Việt Nam dự ngày hội các nước tiểu vùng sông Mekong tại Đức ảnh 1(Ảnh minh họa. Dương Trí/TTXVN)

Ngày 10/9, tại trường Đại học Albert-Einstein ở thủ đô Berlin (Đức) đã diễn ra sự kiện "Ngày hội Các nước tiểu vùng sông Mekong năm 2017" (Mekong-Ländertag 2017).

Sự kiện do trường Đại học Albert-Einstein phối hợp cùng với Hội hữu nghị giữa Đức và các nước tiểu vùng sông Mekong gồm hội hữu nghị Đức-Việt Nam, Đức-Lào, Đức-Thái Lan và Đức-Campuchia đứng ra tổ chức hai năm một lần.

Phát biểu khai mạc, bà Jutta Kaddatz phụ trách về văn hóa, giáo dục quận Tempelhof-Schöneberg của thủ đô Berlin, khẳng định chính quyền sở tại rất hoan nghênh và ủng hộ sự kiện này. Bà cho rằng "Ngày hội Các nước tiểu vùng sông Mekong 2017" là dịp tốt để quảng bá hình ảnh về đất nước, con người của các nước tiểu vùng sông Mekong, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các nước trong vùng, gắn kết người dân sở tại với văn hóa các nước.

Tại không gian văn hóa Việt Nam đã diễn ra các cuộc hội thảo về văn hóa, con người, quá trình hội nhập, lao động người Việt tại Đức... Trong đó, giáo sư Wilfried Lulei - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hội Đức-Việt Nam đã chia sẻ những trải nghiệm của ông về đất nước, con người, văn hóa và chính trị Việt Nam.

Là người đã tới Việt Nam từ hơn 50 năm trước và sau đó nhiều lần trở lại học tập, công tác, giáo sư Lulei là người rất gắn bó và am tường về Việt Nam cũng như những bước chuyển mình của quốc gia Đông Nam Á này.


[Tăng cường hiểu biết về du lịch nông nghiệp ở Tiểu vùng Mekong]

Đặc biệt, tại không gian văn hóa Việt, du khách được tham dự buổi thuyết trình của tiến sỹ Gerhard Will - chuyên gia về Đông Nam Á từng công tác tại Viện Khoa học và Chính trị (SWP) ở Berlin, về chủ đề Biển Đông Việt Nam. Bài thuyết trình này được người tham dự, nhất là du khách Đức đánh giá cao bởi qua đó, giúp họ hình dung và có được thông tin chính xác về thực trạng những tranh chấp hiện nay trên Biển Đông.

Bên cạnh đó, khách tới tham dự "Ngày hội của các nước tiểu vùng sông Mekong 2017" còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đắc sắc của các nước Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia. Màn trình diễn của Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười (VN10CLUB) với những tiết mục mang đậm chất dân tộc Việt Nam tại ngày hội đã thu hút và được du khách nhiệt liệt tán thưởng. Các không gian văn hóa giới thiệu các thước phim về văn hóa các nước. Ngoài ra, triển lãm ảnh "GLAD to be here" kéo dài tới ngày 20/10 cũng thu hút đông đảo khách tham quan tới thưởng lãm.

Đánh giá về Ngày hội các nước tiểu vùng Mekong năm nay, ông Siegfried Sommer - Chủ tịch Hội Hữu nghị Đức-Việt Nam nhấn mạnh, ngày hội năm nay đã thu hút lượng lớn du khách đến tham dự, là cơ hội tốt để quảng bá văn hóa, du lịch và con người của các nước tiểu vùng Mekong tới người dân sở tại. Với Việt Nam, ngày hội này có ý nghĩa trong việc gắn kết và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Đức và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục