Việt Nam đứng đầu ASEAN về số lượng tên miền quốc gia

Trong bảng tổng sắp khảo sát 20 tên miền quốc gia có số lượng đăng ký và sử dụng nhiều nhất châu Á, tên miền ".vn" của Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN.
Việt Nam đứng đầu ASEAN về số lượng tên miền quốc gia ảnh 1(Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Internet)

Theo bảng tổng sắp khảo sát 20 tên miền quốc gia có số lượng đăng ký và sử dụng nhiều nhất châu Á (do Hiệp hội các tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia châu Á-Thái Bình Dương công bố), tên miền “.vn” đứng đầu khu vực ASEAN về số lượng đăng ký sử dụng và thứ 7 trong top 10 các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

[Inforgraphics] Top 10 tên miền quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương

Thông tin trên được đưa ra tại Báo cáo Tài nguyên Internet 2014 do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC-thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố sáng 5/12.

Theo đó, dẫn đầu tại khu vực châu Á là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Iran. Tại khu vực ASEAN, xếp sau Việt Nam là Malaysia (221.072), Singapore (166.981)…

Đại diện của VNNIC cũng cho biết, mức độ tăng trưởng của tên miền “.vn” trong năm 2014 đạt 13%/năm.

Bên cạnh đó, tên miền “.vn” có tỉ lệ đăng ký sử dụng cao hơn tên miền quốc tế. Tính đến hết tháng 9, Việt Nam có 291.103 tên miền ".vn" và 217.235 tên miền quốc tế.

Trong năm 2014, một số chính sách được cơ quan quản lý ban hành đã góp phần thúc đẩy phát triển tên miền quốc gia. Trong đó phải kể đến sự kiện Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ ngày 1/9.

Vào tháng Tám, số lượng tên miền tiếng Việt đã đạt mốc 1 triệu. Sự kiện này đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng tên miền đa ngữ (tên miền bản địa) lớn nhất thế giới.

Về tài nguyên địa chỉ Internet, năm 2014, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã bổ sung nội dung và nhiệm vụ thúc đẩy triển khai IPv6 đối với các báo điện tử, các trang thông tin điện tử tổng hợp, các mạng xã hội, các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam…

Với số lượng địa chỉ IPv4 là 15.627.008, Việt Nam giữ vị trí thứ hai ASEAN và đứng thứ 8 trong khu vực châu Á và đứng thứ 26 trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.