Việt Nam đứng thứ hai về số lượng du học sinh tại Hàn Quốc

Trong số 105.193 du học sinh nước ngoài theo học tại Hàn Quốc, số lượng du học sinh Việt Nam là 8.293 người, chiếm 7,8% và chỉ xếp sau Trung Quốc với 62.318 du học sinh.
Việt Nam đứng thứ hai về số lượng du học sinh tại Hàn Quốc ảnh 1(Nguồn: duhochanquoc.info.vn)

Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết số lượng du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc tính đến cuối tháng Hai vừa qua là 105.193 người, trong số đó, du học sinh Việt Nam là 8.293 người, chiếm 7,8% và chỉ xếp sau Trung Quốc với 62.318 du học sinh, chiếm 59,2%.

Xếp sau Việt Nam là du học sinh các nước Mông Cổ 5.262 người (5%), Nhật Bản 2.739 người (2,6%), Uzbekistan 1.581 người (1,5%) và Indonesia 1.512 người (1,4%).

Bộ Tư pháp Hàn Quốc nêu rõ xét theo loại thị thực (visa), số du học sinh nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc theo diện visa du học là 76.949 người (chiếm 73,2%), visa học tiếng Hàn là 28.238 người (chiếm 26,8%).

Số lượng du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc bắt đầu tăng mạnh từ năm 2015 lên 96.357 người. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ việc các trường đại học tại nước này triển khai nhiều chính sách để thu hút số đối tượng này cũng như những hiệu ứng tích cực mà làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hanllyu) đem lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục