Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ tại triển lãm INAGRITECH

Các sản phẩm, máy móc của Việt Nam trưng bày tại triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp và đối tác nước ngoài.
Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ tại triển lãm INAGRITECH ảnh 1Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ tại triển lãm INAGRITECH Indonesia 2016. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 25/8, triển lãm quốc tế về công nghệ nông nghiệp INAGRITECH 2016 đã khai mạc tại Thủ đô Jakarta, Indonesia, với sự tham gia của hơn 350 nhà trưng bày đến từ 12 quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Triển lãm được tổ chức với sự bảo trợ của các Bộ, ngành của Indonesia như Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp, Hiệp hội Máy Nông nghiệp, Hiệp hội Máy móc hạng nặng Indonesia.

Năm nay, INAGRITECH mở rộng mặt bằng triển lãm lên 10.000m2 cả bên trong và bên ngoài.

Triển lãm INAGRITECH 2016 trưng bày, quảng bá các mẫu mã, sản phẩm từ nhiều ngành hàng nông nghiệp khác nhau như lúa gạo, các sản phẩm từ cây cọ, mía đường, ngô, các sản phẩm lâm nghiệp và nông nghiệp…

Triển lãm cũng giới thiệu các công nghệ, máy móc, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến khác trong năm lĩnh vực ưu tiên: Công nghệ nông nghiệp hiện đại; Công nghệ và chế biến dầu cọ; Phân bón và Thuốc trừ sâu; Máy móc lâm nghiệp và Hóa chất nông nghiệp.

Tham dự phiên khai mạc Triển lãm INAGRITECH 2016 có đại diện đoàn công tác của Bộ Công Thương Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú làm trưởng đoàn cùng một số doanh nghiệp sản xuất máy móc, cơ khí nông nghiệp như Tổng công ty Máy động lực và nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo, Tập đoàn VEDAN cùng một số công ty khác. Đây là đầu tiên các doanh nghiệp Việt Nam tham dự triển lãm này.

Các sản phẩm, máy móc của Việt Nam trưng bày tại triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp và đối tác nước ngoài.

Ông Lê Phấn Hải, Trưởng phòng Thị trường Kinh doanh của VEAM cho biết: “Hiện nay Tổng công ty chúng tôi đã xuất khẩu máy nông nghiệp qua Indonesia, tiến tới sẽ tìm thêm nhà phân phối về dòng xe tải thương mại. Hiện nay nhà máy sản xuất ôtô VEAM của chúng tôi đã sản xuất sản phẩm thương mại tay lái nghịch rất phù hợp với thị trường Indonesia và lần này chúng tôi cũng mang sang giới thiệu các loại xe này để phục vụ cho thị trường Indonesia."

INAGRITECH 2016 mang đến cho các doanh nghiệp, nhà trưng bày, bán lẻ tham dự triển lãm cơ hội thuận lợi để quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới, tìm và mở rộng đối tác giao thương, buôn bán.

Đây cũng là dịp các doanh nghiệp giới thiệu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm và kết nối các cơ hội kinh doanh.

Ông Chander Mohan, đại diện doanh nghiệp Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng phát triển ở thị trường Indonesia cũng như một số quốc gia ở khu vực. Chúng tôi muốn thông qua các hội chợ như thế này đề người dân hai nước có nhiều cơ hội tìm hiểu về kỹ thuật canh tác nông nghiệp cùa nhau."

Bên lề triển lãm cũng diễn ra các hoạt động trưng bày và hội thảo chuyên đề như INAPALM (các sản phẩm về cọ), INAGRICHEM (các sản phẩm hóa chất), INAFORESTECH (công nghệ lâm nghiệp); sự kiện “Grand Networking Events” (Mạng lưới giao thương) …Triển lãm INAGRITECH năm 2016 diễn ra đến hết ngày 27/8 và dự kiến thu hút 15.000 lượt khách thăm quan.

Cũng trong ngày 25/8 đã diễn ra Hội thảo tăng cường hợp tác thương mại và cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia. Tham dự Hội thảo về phía Việt Nam có đoàn công tác Bộ Công Thương, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia và các doanh nghiệp Việt Nam. Về phía Indonesia có đại diện Bộ Công nghiệp Indonesia, Phòng Thương mại và Công nghiệp (KADIN), đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội cùng sự hiện diện của các doanh nghiệp, công ty Indonesia. Thông qua Hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội tìm hiểu về thị trường Indonesia cũng như các cơ hội kinh doanh, tìm kiếmvà mở rộng đối tác tại ndonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục