Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy hội sông Mê Công quốc tế

Ngày 15/1, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Đa-pông đã chuyển giao chức Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế cho Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang.
Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy hội sông Mê Công quốc tế ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (giữa) giữ chức Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tại buổi lễ khai mạc phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế diễn ra ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Dapong Ratanasuwan đã chuyển giao chức Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang.

Phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế diễn ra đến hết ngày 16/1/2015. Mục tiêu của phiên họp nhằm đánh giá các kết quả mà Ủy hội đã đạt được trong năm 2014 và đề ra phương hướng hành động cho năm tiếp theo 2015.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam cho biết, với cương vị tân Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế khóa 2014-2015, bộ trưởng cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để giúp Ủy hội đạt được những mục tiêu chung đã đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, thời gian qua Ủy hội sông Mekong quốc tế và các quốc gia thành viên đã rất nỗ lực trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước đã và đang được đẩy mạnh thực hiện ở cả hai cấp quốc gia và lưu vực.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng chỉ ra một số thách thức mà các nước trong lưu vực sông Mekong sẽ phải đối mặt trọng thời gian tới, đó là sự phát triển kinh tế nhanh chóng và việc gia tăng sử dụng nước trong lưu vực đã gây ra áp lực lớn lên tài nguyên nước cũng như các tài nguyên liên quan của lưu vực sông Mekong.

Trước thực tế nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị Ủy hội cần triển khai đồng bộ các hoạt động ưu tiên. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu chung của Ủy hội về quản lý và phát triển bền vững sông Mekong, bao gồm cả những tác động từ các dự án thủy điện dòng chính; Hoàn thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược cho giai đoạn 2016-2020.

Cũng tại phiên họp lần thứ 21 này, Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế dự kiến sẽ thảo luận và xem xét các báo cáo về: Tình hình thực hiện ngân sách của Ủy hội năm 2015; Tiến độ thực hiện Nghiên cứu chung về phát triển và quản lý bền vững lưu vực sông Mekong; Tiến độ thực hiện Tham vấn trước về công trình thủy điện Don Sahong của Lào../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục