Việt Nam giúp đem lại ánh sáng cho các bệnh nhân nghèo tại Lào

Đoàn bác sỹ 24 người của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương Lào mổ mắt miễn phí cho hơn 70 trường hợp bệnh nhân bị đục thủy tinh thể lâu năm.
Việt Nam giúp đem lại ánh sáng cho các bệnh nhân nghèo tại Lào ảnh 1Bác sỹ Việt Nam và Lào đang tiến hành kiểm tra, mở băng mắt cho một bệnh nhân sau khi mổ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vientiane nói riêng, trong các ngày từ 24-28/8, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh thủ đô Vientiane và Ngân hàng Vietinbank đã phối hợp với Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám, chữa và phẫu thuật mắt miễn phí cho các cựu chiến binh và người nghèo bị bệnh đục thủy tinh thể ở thủ đô Vientiane.

Trong thời gian thực hiện chương trình, đoàn bác sỹ 24 người của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, do phó giáo sư-tiến sỹ-bác sỹ Trần Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện dẫn đầu đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương Lào mổ mắt miễn phí cho hơn 70 trường hợp bệnh nhân bị đục thủy tinh thể lâu năm, giúp đem lại ánh sáng, niềm vui và hạnh phúc cho không chỉ các bệnh nhân mà còn cho cả gia đình của họ.

Đây là lần thứ 4 trong vòng tám năm qua, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn các bác sỹ giỏi sang khám, chữa và mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân nghèo tại các địa phương trên đất nước bạn Lào.

Đánh giá về chương trình này, Giám đốc Trung tâm Chữa và Bảo vệ mắt, Bộ Y tế Lào cho biết: "Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, mang tính nhân văn lớn, không chỉ giúp đem lại ánh sáng cho người nghèo, giúp họ trở lại cuộc sống bình thường, xây dựng kinh tế gia đình, mà còn giúp gia đình và xã hội bớt đi gánh nặng."

Ngoài ra, các bác sỹ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh còn giao lưu, trao đổi các kinh nghiệm trong khám chữa bệnh với các bác sỹ Bệnh viện Mắt Trung ương Lào nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cùng nhau hợp tác lâu dài; góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hưu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục