Việt Nam góp vào thành công của Đại hội đồng LHQ

Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận là thành viên chủ động, tích cực và đầy hiệu quả của LHQ và các tổ chức quốc tế.
Mặc dù diễn ra trong giai đoạn đầy cam go, với những cuộc xung đột cả cũ lẫn mới, và trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm,... nhưng khóa họp lần thứ 66 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đạt được nhiều thành công, nhất là trong vai trò trung gian hòa giải, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội..., và Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thành công chung ấy.

Ông Lê Hoài Trung - Đại sứ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này đã nhận định như vậy trong bài trả lời phỏng vấn của Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc nhân dịp Đại hội đồng kết thúc khóa họp 66 và khai mạc khóa họp lần thứ 67.

Theo ông Lê Hoài Trung, ngoài những khó khăn, phức tạp kể trên, trong năm qua khi Đại hội đồng họp khóa 66, thế giới còn chịu những tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng xã hội toàn cầu; tình hình Trung Đông-Bắc Phi có những diễn biến bất ngờ, tác động xấu tới quá trình phục hồi của nền kinh tế thế giới vốn đang rất chậm chạp và đầy khó khăn, chưa kể các cuộc thương lượng nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế-thương mại toàn cầu tiếp tục bị bế tắc...

Tuy nhiên, Đại hội đồng đã tiếp tục thúc đẩy đáng kể, tuy chưa được như mong muốn, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, thể hiện tốt vai trò duy trì và củng cố nền hòa bình và an ninh chung, có những đóng góp xứng đáng với tư cách là nhà trung gian hòa giải để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho nhiều cuộc tranh chấp và xung đột trên thế giới.

Đại hội đồng khóa 66 cũng đã có những cuộc thảo luận sâu rộng và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm bảo vệ quyền con người, bảo vệ môi trường sinh thái, và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích của con người...

Tuy nhiên, nhiều cuộc tranh chấp, xung đột vẫn chưa được giải quyết; tình hình căng thẳng vẫn bao trùm một số quốc gia và khu vực, cũng như tiến trình cải tổ Liên hợp quốc chưa được đẩy mạnh thỏa đáng...là những gì khóa họp 66 chưa làm thỏa mãn yêu cầu của cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Lê Hoài Trung cho biết các nước thành viên đã đánh giá cao những khuyến nghị do Việt Nam đưa ra về hoạt động của khóa họp vừa qua, cho rằng những khuyến nghị đó rất thiết thực, thỏa đáng và có hiệu quả rõ ràng, tương tự những sáng kiến mà Việt Nam là đồng tác giả về thúc đẩy hợp tác phát triển, duy trì hòa bình và an ninh...

Đặc biệt, sáng kiến của Việt Nam về một Liên hợp quốc ở Việt Nam được coi là bài học kinh nghiệm rất thiết thực cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc trên phạm vi toàn cầu.

Trong thời gian diễn ra khóa họp 66 của Đại hội đồng, Việt Nam cũng chủ động tham gia hoạt động của nhiều ủy ban và tổ chức khác, trong đó có Diễn đàn cấp cao về hợp tác Nam-Nam, Ủy ban về phát triển bền vững... và đã đưa ra nhiều sáng kiến, khuyến nghị, giúp nâng cao rõ rệt tính hiệu quả của các cơ chế đa phương này.

Theo ông Lê Hoài Trung, qua những đóng góp ấy, Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận là thành viên chủ động, tích cực và đầy hiệu quả của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục