Việt Nam hỗ trợ Campuchia lô thuốc cai nghiện ma túy 3 tỷ đồng

Lô thuốc đặc trị hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy của Việt Nam sẽ được Ủy ban Phòng chống ma túy Campuchia đưa vào sử dụng nhằm giúp người nghiện ma túy cai nghiện thành công.
Việt Nam hỗ trợ Campuchia lô thuốc cai nghiện ma túy 3 tỷ đồng ảnh 1(Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Sáng 30/12, tại Phnom Penh, Đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam, do Chánh Thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính dẫn đầu, đã trao Bộ Y tế Campuchia lô hàng thuốc đặc trị hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy Bông Sen trị giá 3 tỷ đồng Việt Nam, của Chính phủ Việt Nam tặng Chính phủ Campuchia.

Tham dự buổi lễ có ông Chu Min Lin, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia; Công sứ đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn; bà Nguyễn Thị Phấn, Giám đốc công ty FATACO, đại diện nhà sản xuất, cung ứng thuốc Bông Sen cùng đông đảo cán bộ Bộ Y tế và Ủy ban Phòng chống ma túy quốc gia Campuchia.

Thay mặt Bộ Y tế Campuchia và Ủy ban Phòng chống Ma túy quốc gia Campuchia, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia, ông Chu Min Lin cảm ơn sự hỗ trợ tận tình, hiệu quả của Bộ Y tế, Ủy ban phòng chống HIV/AIDS, ma túy mại dâm Việt Nam với công cuộc đấu tranh, phòng chống và hạn chế tác hại của ma túy tại Campuchia.

Lô thuốc đặc trị hỗ trợ cắt cơn cai nghiện lần này sẽ được Bộ Y tế, Ủy ban Phòng chống ma túy Campuchia đưa vào sử dụng nhằm giúp người nghiện ma túy cai nghiện thành công, trở lại với xã hội.

Quốc vụ khanh Chu Min Lin cũng bày tỏ hy vọng trong tương lai, Campuchia sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ nhiều hơn nữa từ Bộ Y tế, Ủy ban phòng chống HIV/AIDS, ma túy mại dâm Việt Nam, cùng nhau góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng tốt đẹp.

Chánh thanh tra Bộ Y tế Việt Nam, ông Đặng Văn Chính cho biết, lô thuốc đặc trị hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy Bông Sen được chuyển giao cho phía Campuchia lần này là nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam-Campuchia về phòng, chống ma túy.

Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự của mỗi nước và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển giữa hai nước.

Lô hàng viện trợ thuốc đặc trị cắt cơn cai nghiện ma túy Bông Sen là sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia, là bài thuốc cai nghiện duy nhất hiện nay được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sản xuất và lưu hành.

Loại thuốc này đã được Chính phủ Campuchia cấp phép sử dụng và đánh giá cao về hiệu quả cắt cơn cho người cai nghiện ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục