Việt Nam hòa đáng tiếc trước Indonesia tại Mỹ Đình

Việt Nam dù chơi tốt hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn song tiếc là không thể đánh bại Indonesia trên sân Mỹ Đình.
Đội tuyển Việt Nam dù chơi tốt hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn song tiếc là không thể đánh bại Indonesia trên sân Mỹ Đình. Sau 90 phút thi đấu, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Từng hòa nhau không bàn thắng ở trận lượt đi hồi giữa tháng 9 vừa qua, nên cả hai đội đều mong muốn chiến thắng trong trận tái đấu.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, Indonesia đã đem đến một lực lượng hùng hậu, thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng. Trong đó nổi bật là hậu vệ gốc Hà Lan Diego Michiels, chân sút trưởng thành từ lò đạo tạo Ajax Amterdam Irfan Haarys Bachdim và đặc biệt là tiền vệ công Andik Vermansah.

Trong khi đó, các tuyển thủ Việt Nam vừa trải qua một khóa huấn luyện đầy gian khổ, nhằm nâng cao thể lực tại Khánh Hòa. Kết quả của trận đấu này sẽ là đáp án cho những nỗ lực vừa qua.

Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia đã diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc, với ưu thế nghiêng về đội chủ nhà.

Phút thứ 5, Việt Nam có được pha bóng vô cùng nguy hiểm trong vòng cấm của Indonesia, Trọng Hoàng là người kết thúc cuối cùng nhưng không thành bàn. Ngay sau đó, từ pha đá phạt góc, Công Vinh bật cao đánh đầu, tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang khung thành đối phương.

Hai phút sau, Quốc Anh đã có pha băng lên bên cánh trái rồi tung ra dứt điểm nhưng bàn thắng vẫn chưa thể đến.

1/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua, Việt Nam vẫn đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra cơ hội nguy hiểm, trong khi Indonesia chỉ có được duy nhất một tình huống tấn công.

Những phút đã qua, nhịp độ của trận đấu đã giảm đi khá nhiều. Việt Nam vẫn là những người cầm bóng tốt nhưng không dồn dập như trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu.
 
Phút 22, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt ngay khu vực 16m50. Thanh Hưng là người thực hiện cú đá phạt nhưng quá nhẹ và không thể qua hàng rào đối phương, bỏ lỡ một cơ hội cho đội nhà.

Ép sân mà vẫn chưa thể có được bàn thắng, Việt Nam còn phải chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Công Vinh dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng buộc phải tung Việt Thắng vào sân thay cho Công Vinh.

Phút 41, Indonesia có được tình huống nguy hiểm nhất từ đầu trận, tiếc là cú dứt điểm của một cầu thủ Indonesia lại tìm đúng xà ngang. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Cũng giống với những gì diễn ra đầu hiệp 1, đội tuyển Việt Nam là những người nhập cuộc tốt hơn để gây sức ép lân phần sân đối phương. Tuy nhiên, sau 10 phút đầu tiên của hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vẫn chưa thể có được bàn thắng khai thông bế tắc.

Phút 55, từ pha đá phạt góc, các cầu thủ Indonesia đã khiến cho khán giả nhà phải thót tim. Rõ ràng những tình huống bóng bỏng đang khiến cho hàng phòng ngự của Việt Nam gặp khó.

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, hai đội tuyển đều có những sự thay đổi người. Bên phía Indonesia, Diego Michels và Samsung Arif vào thay Hengky và Rachmat Leo, trong khi Thành Lương được tung vào sân để thế chỗ Quốc Anh.
 
Phút 62, Việt Nam được hưởng quả đá phạt. Văn Quyết đứng trước bóng và tung ra cú đá nhằm vào góc cao khung thành Indonesia, nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi đội đội chủ nhà.

Phút 71, tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0-0, khi mà hai đội vẫn chưa thể tạo nên sự đột biến trong lối chơi của các cầu thủ trên sân. Những pha tấn công của Việt Nam chưa phát huy tác dụng trong khi Indonesia lại chơi quá đơn giản.

Phút 77, Thành Lương có pha bứt tốc độ bên hành lang cánh phải, buộc hậu vệ Indonesia phải phạm lỗi ngay sát khu vực 16m50. Văn Quyết thực hiện pha treo bóng nhưng không đến vị trí một cầu thủ áo đỏ nào trong hàng phòng ngự đối phương.
 
Căng thẳng đã xảy ra trên sân, sau một pha phạm lỗi của Sỹ Cường, các cầu thủ Indonesia đã không còn giữ được bình tĩnh. Ngay cả huấn luyện viên Nil Maizar bên ngoài sân cũng lên tiếng phản ứng. Trọng tài Phùng Đình Dũng phạt thẻ vàng cho cả Ifran Badchim và Minh Đức.

Những phút cuối của trận đấu, Việt Nam tiếp tục tấn công và suýt chút nữa đã có thể tìm được bàn thắng ở phút 89. Trận đấu được bù thêm 4 phút, nhưng tỷ số hòa 0-0 giữ vẫn được giữ nguyên.

Đội hình ra sân:

ĐT Việt Nam: Hồng Sơn, Gia Từ, Văn Phong, Minh Đức, Đình Đồng, Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Quốc Anh, Nguyên Sa, Văn Quyết, Công Vinh.
 
ĐT Indonesia: Endar Suprapto, Handi, Ramdhan, Novan Sasongko, Taufiq, Elie Aiboy, Hengky, Wahyu, Andik Vermansa, Rachmat Leo, Vendry Mofu, Oktovianus.

Anh Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục