Việt Nam học kinh nghiệm phát triển bền vững của Hàn Quốc

Đoàn chuyên gia Việt Nam sang Hàn Quốc tìm hiểu kinh nghiệm trong 2 lĩnh vực Đổi mới, phát triển khoa học công nghệ và Phát triển bền vững theo chương trình Tư vấn Báo cáo Việt Nam 2035”.
Việt Nam học kinh nghiệm phát triển bền vững của Hàn Quốc ảnh 1Lễ khai mạc Chương trình Tư vấn báo cáo Việt Nam 2035 tại trụ sở KOICA.(Ảnh: Phạm Duy/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chương trình viện trợ không hoàn lại và hợp tác kỹ thuật giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong năm 2015, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) trực thuộc Bộ Ngoại giao nước này đã mời 15 chuyên gia Việt Nam sang Hàn Quốc nghiên cứu trao đổi theo chương trình “Tư vấn Báo cáo Việt Nam 2035” trong thời gian từ 14-20/6.

Theo KOICA, chương trình lần này thể hiện cam kết và sự tham gia tích cực của KOICA vào việc xây dựng “Báo cáo Việt Nam 2035.”

Trong thời gian tại Hàn Quốc, đoàn chuyên gia Việt Nam, do nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh dẫn đầu, sẽ có các buổi thảo luận và trao đổi với các chuyên gia Hàn Quốc tại Trường Chính sách và Quản lý công thuộc Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) về kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc trong hai lĩnh vực “Đổi mới và Phát triển Khoa học công nghệ” và “Phát triển bền vững;” thảo luận một số chủ đề liên quan đến “Báo cáo Việt Nam 2035” như Hiện trạng của Việt Nam và một số vấn đề đặt ra, Kế hoạch và Tổng quan của Báo cáo Việt Nam 2035, Những khó khăn trong quá trình xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035…

Ngoài ra, đoàn cũng sẽ đi thăm một số bộ, ngành và cơ sở nghiên cứu của Hàn Quốc như Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, Viện Khoa học và Công nghệ (KIST), Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ, Viện Phát triển bền vững, Viện Điện tử và Viễn thông, Viện nghiên cứu môi trường… để cùng trao đổi và chia sẻ các ý kiến, nhận xét về một số nội dung trong Báo cáo Việt Nam 2035.

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày 15/6, Chủ tịch KOICA Kim Young-mok nhấn mạnh: “Chương trình nghiên cứu trao đổi lần này của đoàn chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc có vai trò quan trọng trong việc giúp đánh giá quá trình phát triển của Việt Nam từ đó đề ra các phương hướng phát triển trung và dài hạn trong thời gian tới.”

Ngoài việc mời chuyên gia Việt Nam sang Hàn Quốc, KOICA cũng cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình xây dựng “Báo cáo Việt Nam 2035” dưới các hình thức khác như tập hợp ý kiến và cử chuyên gia hỗ trợ…

Đầu năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Báo cáo Việt Nam 2035” do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng ban nhằm chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành và phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam trong việc triển khai nghiên cứu, xây dựng “Báo cáo Việt Nam 2035.”

Ngày 9/9/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách Khu vực Đông Á Thái Bình Dương Axel van Trotsenburg đã chính thức khởi động báo cáo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục