Việt Nam hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống ung thư

Ngày thế giới phòng chống ung thư năm nay xoay quanh 4 vấn đề then chốt gồm: xây dựng lối sống lành mạnh, phát hiện sớm ung thư, điều trị ung thư cho toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Việt Nam hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống ung thư ảnh 1Nhân viên y tế xạ trị cho một bệnh nhân mắc ung thư. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 4/2, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt - bệnh viện duy nhất tại Việt Nam đã tổ chức các chuỗi sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống ung thư.

Ngày thế giới phòng chống ung thư là sự kiện toàn cầu được tổ chức vào ngày 4/2 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh ung thư, cách phòng chống, phát hiện và điều trị bệnh. Mục tiêu chính của ngày này là làm giảm đáng kể số người tử vong vì mắc các bệnh ung thư tới năm 2020.

Nhân dịp này, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt tổ chức các chương trình nhằm kết nối nhưng người làm chuyên môn với giới trẻ nhằm cung cấp cho họ kiến thức trong công cuộc chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện đã trao tặng 200 suất khám sức khỏe phát hiện sớm ung thư cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, ung thư là một trong những vấn đề toàn cầu mà nhân loại đang phải đối phó. Đây không phải là mệnh mới, tuy nhiên trong mười năm trở lại đây bệnh bùng phát với tốc độ chóng mặt. Tại Việt Nam, trong chương trình mục tiêu quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2015, Bộ Y tế xác định ung thư là một trong năm căn bệnh nguy hiểm cần sự chung tay của cộng đồng.

Theo thống kê của ngành y tế, trong lĩnh vực phòng chống ung bướu, số lượng bệnh nhân ung thư ngày càng tăng. Mỗi năm, tại Việt Nam có 150.000 bệnh nhân ung thư mắc mới, trong đó chỉ có khoảng 70.000 bệnh nhân được điều trị khỏi do được phát hiện và điều trị sớm.

Ngày thế giới phòng chống ung thư năm nay xoay quanh 4 vấn đề then chốt gồm: xây dựng lối sống lành mạnh, phát hiện sớm ung thư, điều trị ung thư cho toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Được biết, trong ngày hôm nay có trên 500 sự kiện sẽ được tổ chức ở mọi quốc gia trên thế giới. Các sự kiện hướng tới tuyên truyền khẩu hiệu phòng chống ung thư và gây quỹ từ thiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho những bệnh nhân nghèo đang phải chống chọi với căn bệnh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục