Việt Nam không có HCV trong ngày thi đấu cuối của SEA Games

Trong ngày thi đấu 30/8, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở duy nhất một nội dung - cử tạ hạng cân 85kg nhưng lực sỹ Hoàng Tấn Tài đã không thể mang về thêm một tấm huy chương vàng.
Việt Nam không có HCV trong ngày thi đấu cuối của SEA Games ảnh 1Vận động viên Hoàng Tấn Tài. (Nguồn: TTXVN)

Trong ngày thi đấu 30/8, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở duy nhất một nội dung - cử tạ hạng cân 85kg. Đây đồng thời là nội dung thi đấu cuối cùng của thể thao Việt Nam, trong bối cảnh đang cạnh tranh quyết liệt ngôi vị thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với đoàn thể thao Singapore.

Tuy nhiên, vận động viên của chúng ta đã không thể giành huy chương vàng.

Ở nội dung này, lực sỹ Hoàng Tấn Tài tranh tài cùng các vận động viên của Thái Lan, Indonesia, Myanmar và chủ nhà Malaysia.

[Bảng xếp hạng SEA Games: Nghẹt thở cuộc đua Việt Nam-Singapore]

Ở lần cử giật đầu tiên, Tấn Tài thành công với mức tạ 135kg, kém 6kg so với 2 vận động viên của Indonesia và Thái Lan.

Nâng mức đăng ký lên 141kg ở lần cử giật thứ 2, anh có thành tích tốt thứ 2 với 145kg, kém 1 kg so với vận động viên của Thái Lan.

Trong phần thi cử đẩy, Tấn Tài không gặp nhiều khó khăn để hoàn thành phần thi với 172kg trong lần cử đầu tiên. Sau 2 lần cử đẩy tiếp đó, anh thành công ở mức 177kg, đạt tổng cử là 322kg, giành huy chương đồng.

Huy chương vàng ở nội dung này thuộc về vận động viên người Thái Lan với mức tổng cử 337kg, trong khi giành huy chương bạc là vận động viên nước chủ nhà Malaysia với tổng cử 323kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục