Việt Nam là đối tác có trách nhiệm, tin cậy và ổn định của Bỉ

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ (22/3), Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche, đã trả lời phỏng vấn của TTXVN.
Việt Nam là đối tác có trách nhiệm, tin cậy và ổn định của Bỉ ảnh 1Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Karl Van den Bossche. (Ảnh: BE/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ (22/3/1973-22/3/2023), Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche, đã trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Sau đây là nội dung phỏng vấn:

- Việt Nam và Vương quốc Bỉ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (22/3/1973-22/3/2023). Đại sứ đánh giá thế nào về quan hệ hợp tác song phương trong năm thập kỷ qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất?

Đại sứ Karl Van den Bossche: Cách đây 50 năm, Bỉ cùng với các nước láng giềng trong Liên minh châu Âu (Luxembourg, Hà Lan, Italy) đã nhanh chóng công nhận Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ.

Chúng tôi ủng hộ hòa bình, ổn định trở lại với một đất nước đã bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc chiến tranh trong nhiều thế kỷ. Chúng tôi thấu hiểu sự tàn khốc của các cuộc chiến vì Vương quốc Bỉ đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới.

Ngay từ đầu, các hiệp hội Bỉ-Việt Nam đã được thành lập để giúp Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ tìm được thế cân bằng trên trường quốc tế. Các hiệp hội này ngày nay vẫn tồn tại.

Thời gian đầu, trong quan hệ song phương, chúng tôi chú trọng ưu tiên phát triển đất nước. Do đó, hợp tác tập trung vào xây dựng một ngành nông nghiệp tự chủ và tạo ra giá trị gia tăng. Các dự án phát triển thủy lợi và chống biến đổi khí hậu được triển khai ở các tỉnh miền Trung Việt Nam như Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận. Ngoài ra, hợp tác trong lĩnh vực học thuật đã tạo ra một số hướng đi mới, chẳng hạn trong ngành nuôi trồng thủy sản.

Chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam hòa nhập với thế giới sau Đổi mới. Mở cửa đã giúp người Việt đạt được mức tăng trưởng kinh tế lịch sử. Việt Nam đã trở thành đối tác ngày càng có trách nhiệm, tin cậy và ổn định.

Trải qua nhiều năm, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình và giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp. Chính vì vậy, năm 2018, chúng tôi đã quyết định thay đổi cách tiếp cận mối quan hệ song phương theo hướng hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế và tài chính, thay vì tiếp tục con đường hợp tác phát triển như trước.

[50 năm quan hệ Việt Nam-Bỉ: Cầu nối của mối quan hệ hợp tác bền chặt]

- Xin Đại sứ cho biết về chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương do Sứ quán Bỉ và các đối tác Việt Nam tổ chức?

Đại sứ Karl Van den Bossche: Ngày hôm nay (22/3), chúng tôi sẽ ra mắt logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương. Chúng tôi đã lựa chọn tác phẩm của một nữ nghệ sỹ trẻ Việt Nam, người biết cách truyền tải thông điệp thể hiện trọn vẹn nhất giai đoạn lịch sử này. Để chọn ra logo đầy ý nghĩa, chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi trực tuyến, giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 130 tác phẩm dự thi. Có thể khẳng định cuộc thi đã thành công vang dội.

Việt Nam là đối tác có trách nhiệm, tin cậy và ổn định của Bỉ ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tháng Ba này cũng là thời điểm bắt đầu các chuyến thăm chính thức, với sự đồng hành của các đoàn doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều sự kiện trong khuôn khổ các chuyến công du này.

Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders Jan Jambon, sẽ thăm Việt Nam vào tháng Chín năm nay. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho chuyến thăm thứ hai của đoàn doanh nghiệp Bỉ do Bộ trưởng Kinh tế vùng Wallonie, Willy Borsus, dẫn đầu. Đặc biệt, chúng tôi rất vinh dự chờ đón chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde đến Việt Nam dự kiến vào năm 2024. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để chuẩn bị tốt nhất cho các chuyến thăm.

- Năm 2018, hai nước đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp. Xin Đại sứ cho biết kết quả và những điểm nổi bật đã đạt được?

Đại sứ Karl Van den Bossche: Hiện nay, những kết quả của thỏa thuận đạt được còn hạn chế. Ngay sau khi thỏa thuận được ký kết, việc triển khai không thể thực hiện suôn sẻ được vì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Chúng ta đã mất một vài năm nhưng đồng thời khoảng thời gian này cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn những thách thức thực sự của Việt Nam. Tiềm năng của Việt Nam là rất lớn và chúng ta cần tận dụng tốt hơn các tiềm năng.

Mục tiêu cuối cùng của Việt Nam là chuỗi liên kết có giá trị gia tăng cao. Từ trồng trọt, chăn nuôi đến bảo quản, chế biến nông thủy sản thành thực phẩm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

Ngoài dịch vụ hậu cần hàng hải-Tổ hợp công nghiệp DEEP C tại Hải Phòng là dự án đầu tư lớn nhất tại Việt Nam-Vương quốc Bỉ còn có nhiều kế hoạch, dự án đề xuất trong chuỗi liên kết này.

Chuỗi cung ứng lạnh là một ví dụ - một dự án container làm mát ở khu vực sông Cửu Long sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng nông nghiệp. Chúng tôi đang xem xét việc mở rộng quy mô các dự án. Ngoài ra, công nghệ kỹ thuật nông nghiệp của Bỉ có thể hỗ trợ Việt Nam cải thiện năng suất và gia tăng lợi nhuận.

Theo cách tiếp cận của người Bỉ, chúng tôi không muốn chỉ nhắm đến lợi nhuận thuần túy. Hợp tác và tin tưởng lẫn nhau là nền tảng của sự thành công trong kinh doanh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng phúc lợi xã hội và sự phát triển cộng đồng nông thôn. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận này trong lĩnh vực sản xuất ca cao ở Việt Nam với sự tham gia của các doanh nghiệp Bỉ.

- Ngoài nông nghiệp, Vương quốc Bỉ có kế hoạch mở rộng hợp tác với Việt Nam sang các lĩnh vực mới trong những năm tới?

Đại sứ Karl Van den Bossche: Các công ty của chúng tôi đi đầu trong ngành công nghiệp xanh: Bỉ là quốc gia tiên phong về năng lượng gió ở Biển Bắc. Hiện nay, chúng tôi cố gắng đạt được các mục tiêu không phát thải. Đây là một thử thách chung, bởi Việt Nam cũng đã đặt mục tiêu cao trong lĩnh vực này.

Chúng ta cần tăng cường hợp tác để chống biến đổi khí hậu và bảo vệ Trái đất cho các thế hệ tương lai. Các công nghệ mới, ví dụ như trong quản lý tổng hợp điện năng, sẽ là cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Sáng kiến của Liên minh Châu Âu, Cửa ngõ toàn cầu - Global Gateway - sẽ là cơ hội để chúng ta làm việc cùng nhau nhiều hơn.

Không chỉ có năng lượng xanh, Bỉ còn là “ngã tư hậu cần” và cửa ngõ hàng hải dẫn vào châu Âu. Các doanh nghiệp của chúng tôi trong lĩnh vực này đã tối ưu hóa các luồng thương mại trong khắp Liên minh Châu Âu. Ngoài ra, ngành công nghiệp dược phẩm của Bỉ cung cấp vắc xin và thuốc thiết yếu cho toàn thế giới.

Việt Nam là đối tác có trách nhiệm, tin cậy và ổn định của Bỉ ảnh 3Tổ hợp công nghiệp DEEP C tại thành phố cảng Hải Phòng, dự án đầu tư lớn nhất của Bỉ tại Việt Nam. (Ảnh: Quế Ánh/Le Courrier du Vietnam)

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bỉ, các chuyến thăm song phương đã được lên kế hoạch. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp của chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực nêu trên.

- Việt Nam và Vương quốc Bỉ đều là thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Xin ông cho biết Đại sứ quán Bỉ có kế hoạch hành động để tăng cường hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ cũng như phát triển cộng đồng này tại Việt Nam không?

Đại sứ Karl Van den Bossche: Như bạn đã biết chính quyền cấp liên bang ở Bỉ không còn thẩm quyền trong lĩnh vực ngôn ngữ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không hiện diện ở đây. Thực tế, chúng tôi hỗ trợ rất nhiệt tình các đồng nghiệp ở Tổ chức Wallonie-Bruxelles International, những người đại diện cho khu vực nói tiếng Pháp của Bỉ tại Việt Nam. Năm nay, chương trình hoạt động của Wallonie-Bruxelles International rất phong phú với các hoạt động như liên hoan phim, khóa đào tạo các nhà báo Việt Nam do chuyên gia người Bỉ đứng lớp...

Mới đây, tôi rất hân hạnh được tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3) tại trường trung học phổ thông Chu Văn An ở Hà Nội. Các chương trình lễ hội đầy hứng khởi, tươi vui! Chính ở những sự kiện, hoạt động này, tôi nhận ra động lực của giới trẻ Việt Nam mong muốn khám phá tiếng Pháp nhiều hơn.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh tiếp ông Jacques Groothaert, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Vương quốc Bỉ tại Việt Nam (Hà Nội, 4/2/1975). (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh tiếp ông Jacques Groothaert, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Vương quốc Bỉ tại Việt Nam (Hà Nội, 4/2/1975). (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
Lễ ký Hiệp định khung về hợp tác Kinh tế, Công nghiệp, Kỹ thuật và Hiệp định khung về hợp tác Kỹ thuật đường sắt giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị (Hà Nội, 11/10/1977). (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
Lễ ký Hiệp định khung về hợp tác Kinh tế, Công nghiệp, Kỹ thuật và Hiệp định khung về hợp tác Kỹ thuật đường sắt giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị (Hà Nội, 11/10/1977). (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bỉ do ông Louis Van Geyt, Chủ tịch Đảng dẫn đầu, thăm hữu nghị Việt Nam (Hà Nội, 3/1/1982). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bỉ do ông Louis Van Geyt, Chủ tịch Đảng dẫn đầu, thăm hữu nghị Việt Nam (Hà Nội, 3/1/1982). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Ông Võ Chí Công, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng hội đàm với ông Louis Van Geyt, Chủ tịch Đảng Cộng sản Bỉ thăm hữu nghị Việt Nam (Hà Nội, 27/12/1982). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Ông Võ Chí Công, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng hội đàm với ông Louis Van Geyt, Chủ tịch Đảng Cộng sản Bỉ thăm hữu nghị Việt Nam (Hà Nội, 27/12/1982). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Thái tử Bỉ Philippe thăm Việt Nam (Hà Nội, 3/12/1994). (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Thái tử Bỉ Philippe thăm Việt Nam (Hà Nội, 3/12/1994). (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Ngày 4/12/1994, Thái tử Bỉ Philippe thăm huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Ngày 4/12/1994, Thái tử Bỉ Philippe thăm huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Ngày 28/2/1996, tại Phủ Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Công Tạn và Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Erik Derycke ký văn kiện hợp tác nuôi bò sữa ở các vùng ven Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Bỉ Jean-Luc Dehaene. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)
Ngày 28/2/1996, tại Phủ Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Công Tạn và Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Erik Derycke ký văn kiện hợp tác nuôi bò sữa ở các vùng ven Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Bỉ Jean-Luc Dehaene. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt chủ trì lễ đón Thủ tướng Bỉ Jean-Luc Dehaene thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 7-9/3/1996. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt chủ trì lễ đón Thủ tướng Bỉ Jean-Luc Dehaene thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 7-9/3/1996. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Bỉ Jean-Luc Dehaene chứng kiến lễ ký các hiệp định hợp tác kinh tế, kỹ thuật giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ (Hà Nội, 8/3/1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Bỉ Jean-Luc Dehaene chứng kiến lễ ký các hiệp định hợp tác kinh tế, kỹ thuật giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ (Hà Nội, 8/3/1996). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh hội kiến Thủ tướng Bỉ Jean-Luc Dehaene thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 7-9/3/1996. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh hội kiến Thủ tướng Bỉ Jean-Luc Dehaene thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 7-9/3/1996. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Ngày 25/9/2002, tại thủ đô Brussels, Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt chứng kiến lễ ký Hiệp định hợp tác Khoa hoc-Công nghệ Việt Nam-Bỉ. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Ngày 25/9/2002, tại thủ đô Brussels, Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt chứng kiến lễ ký Hiệp định hợp tác Khoa hoc-Công nghệ Việt Nam-Bỉ. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Ngày 2/10/2008, tỉnh Phú Yên khởi công xây dựng giai đoạn 1 bãi chôn lấp rác thải thuộc Dự án Cải thiện vệ sinh và bảo vệ môi trường thành phố Tuy Hòa do Chính phủ Bỉ tài trợ. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)
Ngày 2/10/2008, tỉnh Phú Yên khởi công xây dựng giai đoạn 1 bãi chôn lấp rác thải thuộc Dự án Cải thiện vệ sinh và bảo vệ môi trường thành phố Tuy Hòa do Chính phủ Bỉ tài trợ. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)
Được dự án phát triển nông thôn đa lĩnh vực do Vương quốc Bỉ tài trợ, huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) xây dựng cầu treo Nật Trên bắc qua suối Nậm Nật tại xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn Châu Hoàn (4/2009). (Ảnh: Lê Bá Liễu/TTXVN phát)
Được dự án phát triển nông thôn đa lĩnh vực do Vương quốc Bỉ tài trợ, huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) xây dựng cầu treo Nật Trên bắc qua suối Nậm Nật tại xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn Châu Hoàn (4/2009). (Ảnh: Lê Bá Liễu/TTXVN phát)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ ngài Yves Leterme thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 11/8/2009). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ ngài Yves Leterme thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 11/8/2009). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Ngày 12/11/2009, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và , Tổng giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Wallonie- Bruxelles (Bỉ) Philippe Suinen ký Biên bản kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp thường trực giữa Việt Nam và Cộng đồng nói tiếng Pháp vùng Wallonie- Bruxelles, thống nhất chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2010-1012. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)
Ngày 12/11/2009, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và , Tổng giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Wallonie- Bruxelles (Bỉ) Philippe Suinen ký Biên bản kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp thường trực giữa Việt Nam và Cộng đồng nói tiếng Pháp vùng Wallonie- Bruxelles, thống nhất chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2010-1012. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Bỉ Patrick Dewael thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (Hà Nội, 14/4/2010). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Bỉ Patrick Dewael thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (Hà Nội, 14/4/2010). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 8 (ASEM 8) tại Brussels, ngày 4/10/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp song phương Thủ tướng Bỉ Yves Leterme. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 8 (ASEM 8) tại Brussels, ngày 4/10/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp song phương Thủ tướng Bỉ Yves Leterme. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Ngày 22/6/2011, tại Hà Nội, đại diện Chính phủ Việt Nam và Bỉ ký biên bản cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác phát triển, thông qua Chương trình Hợp tác Định hướng giai đoạn 2011-2015 giữa hai nước với khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trị giá 60 triệu Euro (gấp đôi trước đó). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Ngày 22/6/2011, tại Hà Nội, đại diện Chính phủ Việt Nam và Bỉ ký biên bản cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác phát triển, thông qua Chương trình Hợp tác Định hướng giai đoạn 2011-2015 giữa hai nước với khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trị giá 60 triệu Euro (gấp đôi trước đó). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Ngày 23/9/2011, tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), Cơ quan hợp tác kỹ thuật Vương quốc Bỉ tại Việt Nam phối hợp với Ban quản lý nguồn nước và dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ phát vốn vay tín dụng cho 210 hộ dân ở thị trấn Phước Dân để xây hầm cầu tự hoại, với kinh phí 1,26 tỷ đồng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Ngày 23/9/2011, tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), Cơ quan hợp tác kỹ thuật Vương quốc Bỉ tại Việt Nam phối hợp với Ban quản lý nguồn nước và dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ phát vốn vay tín dụng cho 210 hộ dân ở thị trấn Phước Dân để xây hầm cầu tự hoại, với kinh phí 1,26 tỷ đồng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Ngày 6/12/2011, tại thủ đô Brussels (Bỉ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác, đào tạo giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Vrije Brussels. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Ngày 6/12/2011, tại thủ đô Brussels (Bỉ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác, đào tạo giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Vrije Brussels. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tiếp Đoàn đại biểu Nghị viện vùng Wallonie-Bruxelles (Bỉ) do ngài Jean Charles Luperto, Chủ tịch Nghị viện, làm Trưởng đoàn (Hà Nội, 21/2/2012). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tiếp Đoàn đại biểu Nghị viện vùng Wallonie-Bruxelles (Bỉ) do ngài Jean Charles Luperto, Chủ tịch Nghị viện, làm Trưởng đoàn (Hà Nội, 21/2/2012). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Nhân chuyến thăm Việt Nam, sáng 12/3/2012, Thái tử Vương quốc Bỉ Philippe và Công nương Mathilde đến dự và phát biểu tại hội thảo Xã hội và công nghệ không gian do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Nhân chuyến thăm Việt Nam, sáng 12/3/2012, Thái tử Vương quốc Bỉ Philippe và Công nương Mathilde đến dự và phát biểu tại hội thảo Xã hội và công nghệ không gian do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Thái tử Bỉ Philippe chứng kiến lễ trao Thư của Chính phủ Bỉ thông báo tặng Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi dự phòng trị giá 3 triệu Euro (Hà Nội, 12/3/2012). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Thái tử Bỉ Philippe chứng kiến lễ trao Thư của Chính phủ Bỉ thông báo tặng Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi dự phòng trị giá 3 triệu Euro (Hà Nội, 12/3/2012). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Buổi hòa nhạc jazz do nhóm Tricycle đến từ Vương quốc Bỉ biểu diễn, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Bỉ-Việt Nam, tối 18/3/2013, tại Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Buổi hòa nhạc jazz do nhóm Tricycle đến từ Vương quốc Bỉ biểu diễn, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Bỉ-Việt Nam, tối 18/3/2013, tại Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Ngày 10/12/2012, tỉnh Ninh Thuận và Cơ quan Hợp tác Phát triển Vương quốc Bỉ (BTC) tổ chức khánh thành hồ chứa nước Lanh Ra trên địa bàn xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước. Công trình do Vương quốc Bỉ tài trợ với tổng vốn đầu tư 210,3 tỷ đồng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Ngày 10/12/2012, tỉnh Ninh Thuận và Cơ quan Hợp tác Phát triển Vương quốc Bỉ (BTC) tổ chức khánh thành hồ chứa nước Lanh Ra trên địa bàn xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước. Công trình do Vương quốc Bỉ tài trợ với tổng vốn đầu tư 210,3 tỷ đồng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Thủ tướng Elio Di Rupo đón, hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Vương quốc Bỉ (Brussels, 17/1/2013). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thủ tướng Elio Di Rupo đón, hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Vương quốc Bỉ (Brussels, 17/1/2013). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chiều 9/4/2013, tại Hà Nội, ông Rudy Demotte, Thủ hiến vùng Wallonie-Brussels, Vương quốc Bỉ đến thăm và làm việc tại Bệnh viện TƯ Quân đội 108. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chiều 9/4/2013, tại Hà Nội, ông Rudy Demotte, Thủ hiến vùng Wallonie-Brussels, Vương quốc Bỉ đến thăm và làm việc tại Bệnh viện TƯ Quân đội 108. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Rudy Demotte, Thủ hiến vùng Wallonie-Brussels, Vương quốc Bỉ thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 9/4/2013). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Rudy Demotte, Thủ hiến vùng Wallonie-Brussels, Vương quốc Bỉ thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 9/4/2013). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Lễ khởi công xây dựng hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Bắc - công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận, do Vương quốc Bỉ tài trợ thông qua Dự án "Nâng cao năng lực và quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận (Ninh Thuận, 25/4/2013). (Ảnh: Đức Ánh/TTXVN)
Lễ khởi công xây dựng hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Bắc - công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận, do Vương quốc Bỉ tài trợ thông qua Dự án "Nâng cao năng lực và quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận (Ninh Thuận, 25/4/2013). (Ảnh: Đức Ánh/TTXVN)
Ngày 14/11/2013, tại Khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre, Tập đoàn Puratos Grand-Place Vietnam (Bỉ) tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm phát triển Ca Cao (CDC) và nhà máy thu mua, lên men hạt cacao (CCFP) đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Ngày 14/11/2013, tại Khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre, Tập đoàn Puratos Grand-Place Vietnam (Bỉ) tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm phát triển Ca Cao (CDC) và nhà máy thu mua, lên men hạt cacao (CCFP) đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Lễ ký kết Dự án Vệ tinh nhỏ Việt Nam thứ hai quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSAT-1B) giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Liên danh các nhà thầu Bỉ gồm SPACEBEL S.A và AMOS S.A (Hà Nội, 20/1/2014). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Lễ ký kết Dự án Vệ tinh nhỏ Việt Nam thứ hai quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSAT-1B) giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Liên danh các nhà thầu Bỉ gồm SPACEBEL S.A và AMOS S.A (Hà Nội, 20/1/2014). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Năm 2014, dự án nạo vét luồng sông Soài Rạp (giai đoạn 2) tổng chiều dài 54 km, từ khu công nghiệp Hiệp Phước ra cửa biển Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), có vốn tài trợ từ Vương quốc Bỉ. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Năm 2014, dự án nạo vét luồng sông Soài Rạp (giai đoạn 2) tổng chiều dài 54 km, từ khu công nghiệp Hiệp Phước ra cửa biển Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), có vốn tài trợ từ Vương quốc Bỉ. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Trưởng đại diện Cơ quan phát triển Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Alain Devaux nhấn nút khởi động công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát (Bình Định) sử dụng nguồn vốn ODA của Bỉ (Bình Định, 27/9/2013). (Ảnh: Viết Ý/TTXVN)
Trưởng đại diện Cơ quan phát triển Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Alain Devaux nhấn nút khởi động công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát (Bình Định) sử dụng nguồn vốn ODA của Bỉ (Bình Định, 27/9/2013). (Ảnh: Viết Ý/TTXVN)
Ngày 13/10/2014, tại Brussels, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ Charles Michel chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư dự án khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Ngày 13/10/2014, tại Brussels, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ Charles Michel chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư dự án khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Ngày 17/12/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam và đại diện Vương quốc Bỉ ký hợp đồng thương mại về việc Bỉ giúp Hà Nam nâng cao hệ thống trạm bơm tiêu thoát nước. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 17/12/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam và đại diện Vương quốc Bỉ ký hợp đồng thương mại về việc Bỉ giúp Hà Nam nâng cao hệ thống trạm bơm tiêu thoát nước. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne thăm Khoa Y học hạt nhân của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội, 3/11/2015). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne thăm Khoa Y học hạt nhân của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội, 3/11/2015). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lễ ký kết hợp đồng gói thầu Dịch vụ tư vấn, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) giữa nhà thầu Sodraep (Bỉ) với Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, ngày 1/12/2015. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)
Lễ ký kết hợp đồng gói thầu Dịch vụ tư vấn, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) giữa nhà thầu Sodraep (Bỉ) với Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, ngày 1/12/2015. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 3/11/2015). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 3/11/2015). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Thủ tướng Bỉ Charles Michel đón và hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Vương quốc Bỉ (Brussels, 2/12/2015). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng Bỉ Charles Michel đón và hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Vương quốc Bỉ (Brussels, 2/12/2015). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Rudy Demotte, Thủ hiến vùng Wallonie Bruxelles, Vương quốc Bỉ sang thăm Việt Nam (Hà Nội, 13/9/2016). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Rudy Demotte, Thủ hiến vùng Wallonie Bruxelles, Vương quốc Bỉ sang thăm Việt Nam (Hà Nội, 13/9/2016). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Hai chuyên gia đến từ Trường đại học Saint-Luc (Bỉ) tham gia ekip phẫu thuật ca ghép gan cho bệnh nhi mắc xơ gan từ người cho sống, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/10/2016. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
Hai chuyên gia đến từ Trường đại học Saint-Luc (Bỉ) tham gia ekip phẫu thuật ca ghép gan cho bệnh nhi mắc xơ gan từ người cho sống, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/10/2016. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Rudy Huygelen, Chánh Văn phòng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề Châu Âu của Vương quốc Bỉ thăm Việt Nam (Hà Nội, 4/4/2017). (Ảnh: TTXVN phát)
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Rudy Huygelen, Chánh Văn phòng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề Châu Âu của Vương quốc Bỉ thăm Việt Nam (Hà Nội, 4/4/2017). (Ảnh: TTXVN phát)
Thứ trưởng Ngoại giao Bỉ, Tổng Thư ký các vấn đề ngoại giao và các vấn đề Châu Âu Dirk Achten phát biểu tại Hội thảo hỗ trợ ngành nông nghiệp bền vững và đổi mới của Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm Hợp tác phát triển giữa hai nước (Hà Nội, 23/11/2017). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Bỉ, Tổng Thư ký các vấn đề ngoại giao và các vấn đề Châu Âu Dirk Achten phát biểu tại Hội thảo hỗ trợ ngành nông nghiệp bền vững và đổi mới của Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm Hợp tác phát triển giữa hai nước (Hà Nội, 23/11/2017). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Công ty Cổ phần Rent A Port (Bỉ) đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Đình Vũ tại Hải Phòng (nay là Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Công ty Cổ phần Rent A Port (Bỉ) đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Đình Vũ tại Hải Phòng (nay là Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Tiết mục múa gậy Majorettes sôi động của các cô gái đến từ Bỉ tại chương trình A Touch of Belgium - Một thoáng nước Bỉ, chiều 12/5/2018, tại Hà Nội, do Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tiết mục múa gậy Majorettes sôi động của các cô gái đến từ Bỉ tại chương trình A Touch of Belgium - Một thoáng nước Bỉ, chiều 12/5/2018, tại Hà Nội, do Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Bỉ Charles Michel chứng kiến lễ ký thỏa thuận đối tác chiến lực giữa Chính phủ hai nước về lĩnh vực nông nghiệp (Brussels, 16/10/2018). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Bỉ Charles Michel chứng kiến lễ ký thỏa thuận đối tác chiến lực giữa Chính phủ hai nước về lĩnh vực nông nghiệp (Brussels, 16/10/2018). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày 9/3/2019, Phái đoàn Nghị viện Vương quốc Bỉ và Đại sứ Bỉ tại Việt Nam thăm và làm việc với Đại học Cần Thơ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục, về vấn đề nguồn nước và nông nghiệp công nghệ cao. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)
Ngày 9/3/2019, Phái đoàn Nghị viện Vương quốc Bỉ và Đại sứ Bỉ tại Việt Nam thăm và làm việc với Đại học Cần Thơ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục, về vấn đề nguồn nước và nông nghiệp công nghệ cao. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)
Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghị viện châu Âu, sáng 5/4/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Bộ trưởng kiêm Chủ tịch vùng Wallonie, ông Willy Borsus trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghị viện châu Âu, sáng 5/4/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Bộ trưởng kiêm Chủ tịch vùng Wallonie, ông Willy Borsus trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Đại diện Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C (hệ thống các khu công nghiệp và cảng biển do Bỉ phát triển và vận hành tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh) trao tặng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố Hải Phòng, tại Lễ hội văn hóa và ẩm thực Bỉ - B. Fest, ngày 25/10/2019. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đại diện Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C (hệ thống các khu công nghiệp và cảng biển do Bỉ phát triển và vận hành tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh) trao tặng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố Hải Phòng, tại Lễ hội văn hóa và ẩm thực Bỉ - B. Fest, ngày 25/10/2019. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Khách quốc tế tham gia lễ hội ẩm thực Bỉ tại lễ hội văn hóa và ẩm thực Bỉ - B. Fest ở Hải Phòng, ngày 25/10/2019. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Khách quốc tế tham gia lễ hội ẩm thực Bỉ tại lễ hội văn hóa và ẩm thực Bỉ - B. Fest ở Hải Phòng, ngày 25/10/2019. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Elliance Tillieux đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Bỉ (Brussels, 9/9/2021). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Elliance Tillieux đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Bỉ (Brussels, 9/9/2021). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ngày 22/11/2021, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo làm việc với lãnh đạo tỉnh Antwerp và cảng Antwerp; thảo luận về khai thác cơ hội, tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Antwerp của Bỉ trong các lĩnh vực tiềm năng như cảng biển, năng lượng tái tạo, thích ứng biến đổi khí hậu, giáo dục. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Ngày 22/11/2021, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo làm việc với lãnh đạo tỉnh Antwerp và cảng Antwerp; thảo luận về khai thác cơ hội, tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Antwerp của Bỉ trong các lĩnh vực tiềm năng như cảng biển, năng lượng tái tạo, thích ứng biến đổi khí hậu, giáo dục. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Kỳ họp thứ 11 Ủy ban Hỗn hợp Thường trực Việt Nam và vùng Wallonie-Bruxelles (Bỉ) diễn ra theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu (Hà Nội, 14/12/2021). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Kỳ họp thứ 11 Ủy ban Hỗn hợp Thường trực Việt Nam và vùng Wallonie-Bruxelles (Bỉ) diễn ra theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu (Hà Nội, 14/12/2021). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Lễ khánh thành và đưa vào vận hành dự án Mô hình thử nghiệm Nước từ Gió tại xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), ngày 15/3/2022, do Chính phủ Bỉ (đại diện là Quỹ FinExpo) tham gia tài trợ. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Lễ khánh thành và đưa vào vận hành dự án Mô hình thử nghiệm Nước từ Gió tại xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), ngày 15/3/2022, do Chính phủ Bỉ (đại diện là Quỹ FinExpo) tham gia tài trợ. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Tọa đàm giới thiệu di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ hội Manifesta (Đoàn kết) - một hoạt động chính trị-xã hội thường niên do Đảng Lao động Bỉ (PTB) tổ chức trong 2 ngày 17-18/9/2022 tại thành phố biển Ostende. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Tọa đàm giới thiệu di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ hội Manifesta (Đoàn kết) - một hoạt động chính trị-xã hội thường niên do Đảng Lao động Bỉ (PTB) tổ chức trong 2 ngày 17-18/9/2022 tại thành phố biển Ostende. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Pierre-Yves Jeholet, Bộ trưởng - Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp vùng Wallonie-Bruxelles thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 18/10/2022). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Pierre-Yves Jeholet, Bộ trưởng - Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp vùng Wallonie-Bruxelles thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 18/10/2022). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thủ tướng Alexander De Croo đón và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức thức Vương quốc Bỉ (Brussels, 13/12/2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Alexander De Croo đón và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức thức Vương quốc Bỉ (Brussels, 13/12/2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stephanie D’Hose (Brussels, 15/12/2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stephanie D’Hose (Brussels, 15/12/2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ngày 24/2/2023, Liên minh Bỉ-Việt (BVA) phối hợp với Công ty IBA chuyên về công nghệ máy gia tốc hạt tổ chức hội thảo về khoa học đời sống và sức khỏe ở Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Ngày 24/2/2023, Liên minh Bỉ-Việt (BVA) phối hợp với Công ty IBA chuyên về công nghệ máy gia tốc hạt tổ chức hội thảo về khoa học đời sống và sức khỏe ở Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Tọa đàm về hợp tác phát triển bền vững ngành du lịch giữa tỉnh Ninh Bình và các đối tác tại Vương quốc Bỉ (Brussels, 10/3/2023). (Ảnh: TTXVN)
Tọa đàm về hợp tác phát triển bền vững ngành du lịch giữa tỉnh Ninh Bình và các đối tác tại Vương quốc Bỉ (Brussels, 10/3/2023). (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao tượng trưng 100.000 liều vaccine AstraZenenca của Chính phủ Bỉ tặng Việt Nam (Brussels, 9/9/2021). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao tượng trưng 100.000 liều vaccine AstraZenenca của Chính phủ Bỉ tặng Việt Nam (Brussels, 9/9/2021). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục