"Việt Nam luôn coi Kuwait là đối tác kinh tế quan trọng"

Tiếp Phó Thủ tướng Kuwait, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Kuwait là một trong những đối tác quan trọng về kinh tế.
Ngày 22/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Nhà nước Kuwait Mustafa Al- Shemali đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh ngài Mustafa Al- Shemali sang thăm Việt Nam và dự Lễ khởi công xây dựng dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Kuwait là một trong những đối tác quan trọng về kinh tế và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này, đặc biệt là trên lĩnh vực dầu khí.

Cảm ơn sự ủng hộ của Nhà nước Kuwait hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do thiên tai vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cảm ơn việc thông qua Quỹ phát triển Kuwait, Nhà nước Kuwait đã giúp đỡ Việt Nam vay vốn cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ mong muốn, Nhà nước Kuwait tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn vay thông qua Quỹ phát triển Kuwait cho Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dầu khí Việt Nam, xem xét tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Kuwait…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Chính phủ Kuwait trong việc thúc đẩy triển khai xây dựng Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, đặc biệt là cam kết của Kuwait trong việc cung cấp dầu thô cho cả đời dự án để hình thành liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ Kuwait tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ công ty liên doanh dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn triển khai đúng tiến độ, sớm đi vào vận hành, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Kuwait.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ngài Mustafa Al- Shemali bày tỏ vui mừng sang Việt Nam tham dự khởi công xây dựng dự án lọc hóa dầu Nghi sơn, liên doanh 3 bên giữa Kuwait, Nhật Bản và Việt Nam.

Ngài Mustafa Al- Shemali cho rằng, Việt Nam-Kuwait còn nhiều tiềm năng hợp tác, mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, dầu khí…đồng thời khẳng định tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Kuwait.

Ngài Mustafa Al- Shemali cho biết, Nhà nước Kuwait vừa quyết định gửi 3 triệu USD ủng hộ cơn bão số 11 tại các tỉnh miền Trung vừa qua, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực của ngành dầu khí…./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục