Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Tây Ban Nha

Hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Tây Ban Nha.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Tây Ban Nha.

Phát biểu tại buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Tây Ban Nha do Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha, ngài Juan José Lucas Giménez dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn nhằm tiếp tục góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hai Quốc hội.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Việt Nam và Tây Ban Nha tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đồng thời mong muốn Tây Ban Nha góp phần thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục tăng cường tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư lâu dài, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phát triển môi trường bền vững, du lịch.

Hai bên thống nhất cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, lĩnh vực áp dụng công nghệ cao, xử lý thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp của mỗi bên. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn đối tác nghị viện Á-Âu (ASEP)... vì hòa bình, độc lập dân tộc, phát triển và tiến bộ xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha Juan José Lucas Giménez khẳng định sẽ làm hết sức mình để không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Tây Ban Nha./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục