Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với ADB

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của ADB trong thời gian tới.
Ngày 28/2, tại Hà Nội, tiếp ông Haruhiko Kuroda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của ADB trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức trong quá trình phát triển.

Cũng như nhiều nước đang phát triển khác, Việt Nam đang chịu ảnh hưởng bởi những thách thức toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu. Nếu mực nước biển dâng, cuộc sống của hàng chục triệu người dân Việt Nam cũng như nền sản xuất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng...

Bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch ADB đến Việt Nam vào những ngày đầu Xuân mới, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đồng thời cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ của ADB đối với Việt Nam thời gian qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng hoan nghênh việc ADB chọn Việt Nam là nơi tổ chức Hội nghị thường niên của ADB lần thứ 44. Đây là dịp để các nước thành viên ADB gặp gỡ, trao đổi và đề ra những định hướng, chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ và tài chính, quản trị những năm tới.

Đây cũng là cơ hội để nước chủ nhà Việt Nam quảng bá các sản phẩm, nền văn hóa và du lịch, đặc biệt là những thành tựu kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo...

Chính phủ Việt Nam coi đây là sự kiện quan trọng và tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tốt nhất để đảm bảo thành công của hội nghị, Phó Thủ tướng cho biết.

Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda cảm ơn Phó Thủ tướng đã tiếp và chúc Việt Nam một năm mới có nhiều thành công; bày tỏ mong muốn sự hợp tác giữa ADB và Việt Nam sẽ tiếp tục đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Ông nhất trí với Phó Thủ tướng về những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt, trong đó có những tác động của biến đổi khí hậu.

Chủ tịch ADB cho biết ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng thuộc các lĩnh vực tài chính, giáo dục; tin tưởng trong tương lai, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Haruhiko Kuroda đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị thường niên của ADB lần thứ 44 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong thời gian tới./.

Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục