Việt Nam muốn học tập mô hình giáo dục của Singapore

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định Việt Nam muốn học tập mô hình giáo dục của Singapore, đặc biệt khi vừa thông qua Đề án đổi mới toàn diện giáo dục.
Việt Nam muốn học tập mô hình giáo dục của Singapore ảnh 1Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận gặp Bộ trưởng Giáo dục Singapore Heng Swee Keat ngày 14/4. (Ảnh: Lê Hải/Vietnam+)

Ngày 14/4, tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, giáo sư Phạm Vũ Luận đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore Heng Swee Keat về hoạt động của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) và hợp tác song phương Việt Nam-Singapore.

Chuyến thăm và làm việc tại Singapore từ ngày 13-15/4 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động của SEAMEO với tư cách là Chủ tịch Hội đồng SEAMEO nhiệm kỳ 2013-2015.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trao đổi với người đồng cấp Singapore Heng Swee Keat một số nội dung trong khuôn khổ hoạt động đa phương của SEAMEO như chương trình nghị sự giáo dục sau năm 2015 ở Đông Nam Á, các hoạt động trong năm 2014 và năm 2015 để kỷ niệm 50 năm thành lập SEAMEO, hoạt động của Diễn đàn SEAMEO và việc mở rộng hợp tác giữa SEAMEO với tổ chức giáo dục ở các khu vực khác.

Về hoạt động của Trung tâm Ngôn ngữ khu vực của SEAMEO tại Singapore (SEAMEO RELC), Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh giá cao việc Chính phủ, Bộ Giáo dục Singapore đã ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện để SEAMEO RELC hoạt động tốt, thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ của mình, đồng thời có những đóng góp, hỗ trợ lớn trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh của các nước thành viên SEAMEO khác, trong đó có Việt Nam.

Trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ về hợp tác giáo dục ký giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Singapore ngày 25/4/2007, Bộ Giáo dục Singapore hỗ trợ Việt Nam bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh của các trường phổ thông của Việt Nam tại Trung tâm SEAMEO RELC trong thời gian khoảng năm tháng và kinh phí đào tạo do phía Singapore đài thọ. Đến hết năm 2011, 10 khóa đào tạo với tổng số 300 giáo viên tiếng Anh của Việt Nam đã được cử đi bồi dưỡng tại SEAMEO RELC.

Trong khuôn khổ hợp tác song phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam đã đề nghị phía Singapore tiếp tục giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh; giúp đào tạo, bồi dưỡng hoặc tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia và cán bộ giảng dạy trong các trường đại học của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, logistics, thương mại điện tử và quản trị đại học, cao đẳng.

Phía Singapore phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam mở các khóa đào tạo bồi dưỡng hoặc hội thảo để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học cho đội ngũ giáo viên các trường trung học của Việt Nam; và Bộ Giáo dục Việt Nam và Singapore tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi học sinh, sinh viên giữa hai nước.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định Việt Nam muốn học tập mô hình giáo dục của Singapore, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa thông qua Đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Về phần mình, Bộ trưởng Heng Swee Keat bày tỏ sự tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giáo dục chặt chẽ giữa Singapore và Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Cũng trong ngày 14/4, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã tới thăm Trường nữ sinh Crescent, một trong 13 trường được nhận giải thưởng xuất sắc của Bộ Giáo dục Singapore và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

SEAMEO là tổ chức liên chính phủ ở khu vực Đông Nam Á, được thành lập từ năm 1965. Các quốc gia thành viên chính thức của SEAMEO gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam.

SEAMEO đã thành lập 20 trung tâm khu vực và mạng lưới nhằm triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, khoa học và văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục