Việt Nam nhất toàn đoàn giải vô địch Karatedo Đông Nam Á

Đoàn vận động viên chủ nhà Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn giải vô địch Karatedo Đông Nam Á lần thứ ba năm 2014.
Việt Nam nhất toàn đoàn giải vô địch Karatedo Đông Nam Á ảnh 1Vận động viên Việt Nam Thạch Thị Trang (trái, găng đỏ) đoạt HCV môn Kumite nữ hạng 68kg. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Chiều 18/4, giải vô địch Karatedo Đông Nam Á lần thứ ba năm 2014 do Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức khép lại sau ba ngày tranh tài tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ.

Kết thúc giải, đoàn vận động viên chủ nhà Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 14 huy chương vàng, 22 huy chương bạc, 30 huy chương đồng; Thái Lan xếp vị trí thứ hai với 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 10 huy chương đồng; vị trí thứ ba thuộc về Indonesia với 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 9 huy chương đồng.

Đoàn vận động viên Brunei tham dự giải chỉ với hai vận động viên nam cũng đoạt được 1 chiếc huy chương đồng và xếp vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng.

Trước đó, tại giải này năm 2013 diễn ra tại Philippines, đoàn Karatedo Việt Nam chung cuộc thứ ba toàn đoàn với 6 huy chương vàng.

Năm nay, giải thu hút 203 vận động viên, trong đó có 74 vận động viên nữ đến từ 7 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tham gia tranh tài gồm Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Đoàn chủ nhà Việt Nam có lực lượng vận động viên tham gia thi đấu nhiều nhất với sự góp mặt 89 vận động viên. Tham gia điều hành giải có 50 trọng tài, trong đó có 30 trọng tài quốc tế và 20 trọng tài Việt Nam.

Các vận động viên tham gia thi đấu tranh 39 bộ huy chương ở hai nội dung Kumite (đối kháng) và Kata (biểu diễn) cá nhân nam, nữ lứa tuổi thiếu niên và lứa tuổi trưởng thành.

Giải vô địch Karatedo Đông Nam Á lần thứ 4 năm 2015 sẽ do Lào đăng cai tổ chức. Tại giải năm nay, đoàn vận động viên Lào cũng đoạt được 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, xếp trên đoàn vận động viên Brunei./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục