Việt Nam nhiều lợi thế giành 3 suất dự giải Cờ Vua thế giới

Ngày 7/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, vòng loại Giải cờ vua vô địch thế giới 2015 khu vực 3.3 đã chính thức khai mạc với sự tranh tài của 44 kỳ thủ nam và 20 kỳ thủ nữ.

Ngày 7/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, vòng loại Giải cờ vua vô địch thế giới 2015 khu vực 3.3 đã chính thức khai mạc.

Tham dự vòng loại khu vực 3.3 năm nay có sự tranh tài của 44 kỳ thủ nam và 20 kỳ thủ nữ, đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Hàn Quốc, Mông Cổ, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và chủ nhà Việt Nam. 


Trong đó, chủ nhà Việt Nam có lực lượng hùng hậu nhất với 38 kỳ thủ (22 nam và 16 nữ), với nhiều lợi thế để giành ba suất của khu vực để tham dự vòng chung kết Giải cờ vua vô địch thế giới.

Các vận động viên sẽ tranh tài chín ván theo hệ Thụy Sĩ. Các kỳ thủ giành ngôi nhất và nhì bảng Nam, ngôi nhất bảng Nữ sẽ giành quyền tham dự Giải cờ vua vô địch thế giới năm 2015.

Ở bảng Nam, Việt Nam được kỳ vọng lớn nhất khi hai vị trí hạt giống đầu tiên đều thuộc về các kỳ thủ chủ nhà là Lê Quang Liêm (hệ số elo 2.676) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.659). Tuy nhiên, để giành hai suất của bảng Nam, các kỳ thủ Việt Nam phải cạnh tranh quyết liệt với kỳ thủ nhập tịch của Singapore là Zhang Zhong (elo 2.614).

Trong khi đó, ở bảng Nữ, các kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.338), Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2.303), Nguyễn Thị Thanh An sẽ rất khó khăn để giành suất duy nhất, khi các đối thủ Munguntuul Batkhuyag (Mông Cổ, elo 2.426) và Li Ruofan (Singapore, elo 2.394) được xếp hạt giống cao hơn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, với lợi thế sân nhà, các kỳ thủ Việt Nam hoàn toàn có thể giành được các suất tham dự Giải vô địch thế giới, nhất là ở bảng Nam. Dù xếp hạt giống số 2, nhưng Nguyễn Ngọc Trường Sơn lại được đánh giá rất cao, khi kỳ thủ này đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, dù đã có phần sa sút do tập trung cho việc học tại Hoa Kỳ, nhưng hạt giống số 1 Lê Quang Liêm vẫn là một kỳ thủ “đáng gờm” đối với bất kỳ đối thủ nào.

Trong ngày khai mạc, Giải đã diễn ra ván đấu đầu tiên. Dù cầm quân đen (đi sau), nhưng kỳ thủ Lê Quang Liêm vẫn dễ dàng đánh bại Liu Xiangyi sau 33 nước đi. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã bị Bersamina Pa ulo cầm hòa sau 49 nước đi.

Ở giải nữ, các kỳ thủ Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thị Bảo Trâm, Phạm Lê Thảo Nguyên đã khởi đầu thuận lợi khi đều giành chiến thắng trong ván đầu tiên. Ngày mai 8/3, Giải sẽ diễn ra với các trận đấu của ván hai.

Các vận động viên sẽ tranh tài đến hết ngày 15/3. Ngôi vô địch bảng Nam sẽ nhận 2.000 USD, vô địch bảng nữ nhận 1.000 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục